Ông Duterte bị giục phải đưa phán quyết Biển Đông ra LHQ

(PLO)- Bộ ba quyền lực ở Philippines giục Tổng thống Rogrigo Duterte đưa phán quyết Biển Đông năm 2016 ra cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. 

 

 

 

Theo đài CNN Philippines, trong một tuyên bố chung ngày 29-8, một bộ ba quyền lực ở Philippines đã kêu gọi Tổng thống nước này - ông Rodrigo Duterte đưa phán quyết Biển Đông năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực ra cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. 

Bộ ba này gồm cựu Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio, cựu Tổng thanh tra Conchita Carpio Morales cùng cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario.

(Từ trái sang) Cựu Tổng thanh tra Conchita Carpio Morales, cựu Phó Chánh án Tòa Tối cao Philippines Antonio Carpio và cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario giục ông Duterte đưa phán quyết Biển Đông ra LHQ. ẢNH: CNN PHILIPPINES 

Ba người này giục ông Duterte phải sử dụng thời gian còn lại của nhiệm kỳ để vận động được sự ủng hộ của 193 quốc gia thành viên LHQ đối với phán quyết ủng hộ các quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của nước này, đồng thời vô hiệu hóa các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông.

"Tổng thống Duterte phải đưa ra phán quyết Biển Đông ra Đại Hội đồng LHQ vào tháng 9 này vì ông ấy sẽ có thêm một cơ hội để nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia hơn tại diễn đàn này vào năm tới " - trích từ tuyên bố chung của bộ ba quyền lực này.

Bộ ba quyền lực này cũng bác bỏ nhận xét trước đó của đương kim Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. rằng không cần phải "kiện tụng lại" vụ kiện của Philippines.

"Việc đưa ra phán quyết Biển Đông ra Đại Hội đồng LHQ không phải là khởi kiện lại vụ án. Đó là thực thi phán quyết vì chúng ta đã thắng" - họ đáp trả.

“Philippines có lập trường mạnh nhất trong số tất cả các quốc gia để đưa vấn đề Biển Đông lên hàng đầu” - theo ba nhân vật này.

Bộ ba nói thêm rằng người Philippines không được lãng phí cơ hội để được lắng nghe, điều mà họ đã đánh mất trong quá khứ do gác lại phán quyết Biển Đông kể từ năm 2016.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với đài CNN Philippines ngày 28-8, ông Locsin nhắc lại lập trường của mình rằng việc nêu ra các hành vi sai trái của Trung Quốc trước  Đại Hội đồng LHQ chỉ kích hoạt mở lại vụ kiện theo hướng không có lợi cho Philippines.

Tuy nhiên ông Locsin cũng nói rằng ông sẽ khuyến nghị chấm dứt các hợp đồng của chính phủ với các công ty Trung Quốc liên quan đến việc xây dựng đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp.


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.