Ông Trump nói đang tính “bước tàn khốc” với Triều Tiên

(PLO) – Tại Ba Lan, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng “rất mạnh”, đang tính toán các “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-7 tuyên bố sẽ phản ứng “rất mạnh” với Triều Tiên sau vụ nước này bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hai ngày trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhân chuyến thăm nước này ngày 6-7, ông Trump nói Mỹ đang tính toán một số “bước đi tàn khốc” với Triều Tiên.

“Họ đã hành xử theo một cách rất, rất nguy hiểm, và sẽ có điều gì đó được thực hiện” – ông Trump nói trong cuộc họp báo, đồng thời đề nghị các nước thể hiện cho Triều Tiên sẽ phải nhận hậu quả nếu tiếp tục chương trình vũ khí.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Ba Lan ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Ba Lan ngày 6-7. Ảnh: REUTERS

Dù thế ông Trump cho biết sẽ không vạch ra giới hạn đỏ với Triều Tiên, như người tiền nhiệm Barack Obama đã làm với Syria – không bỏ qua việc nước này sử dụng vũ khí hóa học - nhưng không thực hiện.

Ngày 5-7, Mỹ tuyên bố sẵn sàng dùng vũ lực ngăn chặn các chương trình hạt nhân-tên lửa Triều Tiên nếu cần thiết. Sau tuyên bố này của Mỹ, Trung Quốc ngày 6-7 đã phải lên tiếng kêu gọi các bên bình tĩnh và kiềm chế.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 5-7, đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley nói Mỹ sẽ đề xuất một số biện pháp trừng phạt Triều Tiên trong vài ngày tới. Nếu Nga và Trung Quốc không ủng hộ thì Mỹ “sẽ đi con đường của mình”.

Theo nhiều chuyên gia, tên lửa ICBM Hwasong-14 mà Triều Tiên bắn thử ngày 4-7 có tầm bắn đến các bang Alaska và Hawaii của Mỹ, và có thể cả khu vực tây bắc Thái Bình Dương của Mỹ. Triều Tiên tuyên bố tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

Sau chuyến thăm Ba Lan, ông Trump lên đường sang Đức dự hội nghị G20, dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại đây. Vấn đề Triều Tiên là thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của ông Trump, gây áp lực rất nhiều cho quan hệ của ông với ông Tập.

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, gặp nhau tại Đức trước thềm hội nghị G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Moon Jae-in rằng Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực của Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi các bên tôn trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói rằng hai ông Tập và Moon thống nhất vụ thử tên lửa ICBM của Triều Tiên là “không thể tha thứ”, cùng bàn cách gia tăng áp lực và trừng phạt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.