Mỹ, Hàn Quốc phóng một loạt tên lửa trả đũa Triều Tiên

(PLO)- Các tên lửa được sử dụng trong vụ phóng là tên lửa đạn đạo chiến thuật thuộc tổ hợp tên lửa ATACMS của Mỹ và tên lửa đạn đạo Hyunmoo II Hàn Quốc.

Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ, ngày 5-7 liên quân Mỹ-Hàn cho phóng một loạt tên lửa dọc bờ biển phía đông Hàn Quốc xuống vùng biển nước này để dằn mặt, trả đũa việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày trước đó.

Các tên lửa được sử dụng trong vụ phóng là tên lửa đạn đạo chiến thuật thuộc tổ hợp tên lửa ATACMS của quân đội Mỹ và tên lửa đạn đạo Hyunmoo II (có tầm bắn 180-1.500 km) của quân đội Hàn Quốc.

Liên quân Mỹ-Hàn phóng tên lửa trả đũa Triều Tiên. Ảnh: SCMP

Liên quân Mỹ-Hàn phóng tên lửa trả đũa Triều Tiên. Ảnh: SCMP

Quân đội Mỹ cho biết tên lửa mình bắn là tên lửa tầm xa, có khả năng hoạt động chỉ đường trong mọi điều kiện thời tiết. Tổ hợp tên lửa ATACMS của Mỹ gồm các đơn vị tên lửa đất đối đất, không đối không, tên lửa phòng không... Một số tên lửa trong tổ hợp được thiết kế có khả năng mang một đầu đạn nặng 230 kg, có thể nhắm đến mục tiêu nhờ sự hướng dẫn của vệ tinh.

Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc, Nhật. Ảnh: SCMP

Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc, Nhật. Ảnh: SCMP

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ khẳng định liên quân Mỹ-Hàn “vẫn tôn trọng cam kết với hòa bình và thịnh vượng ở bán đảo Triều Tiên và khắp châu Á-Thái Bình Dương” và “cam kết của Mỹ bảo vệ Hàn Quốc trước các đe dọa không thay đổi”.

Mỹ xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng là tên lửa ICBM, khẳng định không bao giờ chấp nhận một quốc gia Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn trong ngày 5-7 về vụ này theo yêu cầu của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) sau khi giám sát vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-14 ngày 4-7. Ảnh: SCMP

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) sau khi giám sát vụ phóng tên lửa ICBM Hwasong-14 ngày 4-7. Ảnh: SCMP

Sáng 5-7, Triều Tiên cũng khẳng định tên lửa Hwasong-14 mình phóng ngày trước đó là tên lửa ICBM. Theo các chuyên gia, đây là một bước tiến lớn trong chương trình vũ khí của Triều Tiên khi tên lửa này có thể bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên, sau khi thị sát vụ phóng, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng “tụi Mỹ đáng ghét sẽ không thích món quà này lắm trong ngày lễ độc lập 4-7”. Giữa tràng cười hưởng ứng của cấp dưới, ông Kim tiếp tục chế nhạo Mỹ rằng “thỉnh thoảng chúng ta nên gửi quà đến chúng để chúng đỡ buồn chán”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.