LHQ họp khẩn vụ Triều Tiên phóng ICBM

(PLO)- LHQ họp khẩn theo yêu cầu Mỹ-Hàn-Nhật. Triều Tiên tuyên bố tên lửa ICBM Hwasong-14 vừa phóng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

Liên quan vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) ngày 4-7, Reuters cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp khẩn trong hôm nay 5-7 (giờ Mỹ) theo yêu cầu của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc.

Bộ phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nói Mỹ xác nhận tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng là tên lửa ICBM.

Bộ Quốc phòng Mỹ lên án vụ thử tên lửa ICBM của Triều Tiên và tuyên bố đã sẵn sàng bảo vệ Mỹ và các đồng minh trước đe dọa gia tăng từ Triều Tiên.

“Chúng tôi đã sẵn sàng trong tư thế tự vệ và bảo vệ đồng minh, sẽ sử dụng hết năng lực đáp trả đe dọa gia tăng từ Triều Tiên. Cam kết của chúng tôi bảo vệ các đồng minh, Hàn Quốc và Nhật, với các đe dọa này không gì bác bỏ được” - người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Dana White tuyên bố.

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi toàn cầu hành động buộc Triều Tiên chịu trách nhiệm vì việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, cho rằng vụ thử là bước gia tăng mới trong đe dọa hạt nhân của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Tillerson cảnh cáo bất kỳ nước nào nhận công nhân Triều Tiên vào làm việc, hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Triều Tiên, hay không thực hiện các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên mà LHQ đã ban hành là “đang giúp đỡ và tiếp tay cho một thể chế nguy hiểm”.

“Tất cả các quốc gia nên công khai thể hiện cho Triều Tiên biết sẽ có hậu quả nếu họ theo đuổi vũ khí hạt nhân” - theo ông Tillerson.

Sáng 4-7, Triều Tiên phóng thử tên lửa Hwasong-14 dưới sự giám sát của Lãnh đạo Kim Jong-un. Tên lửa đã bay được 933 km, đạt độ cao 2.802 km, thời gian bay là 39 phút. Nhật cũng xác nhận tên lửa đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật sau khi bay khoảng 40 phút.

Sáng 5-7, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên tuyên bố tên lửa ICBM Hwasong-14 vừa phóng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.