Mỹ biết trước Triều Tiên lắp ICBM, không kịp trở tay

(PLO)- Bộ Quốc phòng tiết lộ trước đây họ “chưa từng thấy” loại tên lửa nào giống với loại tên lửa đạn đạo được Triều Tiên phóng hôm 4-7.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết Mỹ chưa từng biết tới tên lửa được Triều Tiên dùng trong vụ phóng hôm 4-7. “Đó không phải loại mà chúng tôi nhìn thấy trước đây” - Washington Examiner dẫn lời ông Davis.

Ông Davis cho biết tên lửa của Triều Tiên đã được phóng từ một bệ phóng di động ở một xưởng máy bay gần Panghyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng hơn 95 km về phía Bắc. Đây là địa điểm Triều Tiên chưa từng phóng tên lửa trước đây.

Fox News dẫn các nguồn tin cho biết loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu lỏng, đồng nghĩa với việc sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển và ít di động hơn so với việc dùng nhiên liệu rắn.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 được Triều Tiên phóng hôm 4-7. Ảnh: KCNA

Tên lửa này thật ra có hai tầng. Tầng đầu tiên của tên lửa được cho là tên lửa KN-17 hoạt động bằng nhiên liệu lỏng. Tình báo Mỹ biết rõ về loại tên lửa này. Nó từng được Triều Tiên phóng trước đây, CNN dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ giấu tên.

Trước ngày 4-7, vệ tinh Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Hwasong-14 (Mỹ đặt mật hiệu là KN-17) sắp được phóng. Tuy nhiên, ở một thời điểm ngắn trước vụ phóng, Triều Tiên đã bí mật gắn thêm tầng thứ hai lên phần chóp của tên lửa ban đầu. Do đó điểm đáng nghiên cứu hiện nay là liệu năng lực của tầng hai này ra sao và làm cách nào nó có thể giúp vụ phóng này trở thành một vụ phóng có tầm xuyên lục địa.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đánh giá mới cho thấy loại tên lửa mới của Triều Tiên có tầm bắn khoảng 5.500 km nếu được phóng theo góc chuẩn. Điều này có nghĩa loại tên lửa này đang được xếp vào khoảng giữa tên lửa xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM). Vùng Alaska của Mỹ sẽ lọt vào tầm ngắm trong khoảng cách này.

Sau vụ phóng sáng 4-7, phía Bình Nhưỡng tuyên bố đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14, bay được chặng đường 933 km với độ cao 2.802 km và bắn trúng mục tiêu giả định trên biển Nhật Bản.

Ông Davis nhấn mạnh tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng hôm 4-6 đã gây đe dọa cho hoạt động di chuyển gần Nhật Bản, các máy bay và vệ tinh trong không gian. Ông nói thêm hiện không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ phóng một tên lửa sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.