Ông Putin: Nga không tìm kiếm sự đầu hàng của Ukraine

(PLO)- Tổng thống Putin cho biết Nga không tìm kiếm sự đầu hàng của Ukraine, không loại trừ khả năng kiểm soát TP Sumy để tạo vùng đệm dọc biên giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong phiên thảo luận toàn thể diễn ra vào ngày 20-6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tình hình Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Putin nói rằng Nga không tìm kiếm sự đầu hàng của Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow “kiên quyết yêu cầu công nhận những thực tế đã hình thành trên thực địa”.

Do đó, quân đội Nga “đang tiến công trên mọi hướng dọc toàn bộ tuyến tiếp xúc mỗi ngày”, nhằm tạo ra một vùng an toàn, buộc đối phương phải phân tán lực lượng – vốn đã thiếu hụt nghiêm trọng ở những khu vực trọng yếu của cuộc chiến, theo ông Putin.

Tổng thống Putin.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 20-6. Ảnh: TASS

Khi được hỏi về kế hoạch quân sự của Moscow và khả năng tiến xa hơn các vùng lãnh thổ của Ukraine đã trở thành một phần của Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý năm 2022, ông Putin không trả lời trực tiếp, mà gợi ý rằng, theo một nghĩa nào đó, toàn bộ Ukraine là của Nga.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi coi người Nga và người Ukraine là một dân tộc, trên thực tế. Theo nghĩa đó, toàn bộ Ukraine là của chúng tôi” - Tổng thống Putin nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Moscow chưa bao giờ phủ nhận quyền của Ukraine trong việc trở thành một quốc gia độc lập.

"Căn cứ để Ukraine giành được độc lập và có chủ quyền đã được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập của Ukraine năm 1991, trong đó ghi rõ ràng rằng Ukraine là một quốc gia không liên kết, không có vũ khí hạt nhân và trung lập” - ông Putin phát biểu.

Tổng thống Putin không loại trừ khả năng kiểm soát TP Sumy của Ukraine và đẩy sâu thêm “vùng đệm” nhằm bảo vệ khu vực biên giới Nga khỏi các cuộc tấn công. Theo lời tổng thống Nga, “vùng đệm” tại khu vực Sumy hiện đã sâu từ 10–12 km.

“Chúng tôi không đặt mục tiêu kiểm soát Sumy, nhưng về nguyên tắc, tôi không loại trừ khả năng đó” - ông Putin nhấn mạnh.

Quân đội Nga đã tiến vào Sumy hồi đầu năm nay, sau khi Moscow tuyên bố đẩy lùi lực lượng Kiev khỏi tỉnh Kursk của Nga – nơi bị Ukraine tấn công vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin cho rằng cuộc tấn công vào Kursk chỉ tạo ra thêm nhiều vấn đề cho quân đội Ukraine vốn đã mỏng hơn, đồng thời nói thêm rằng quân đội Kiev hiện chỉ được lấp đầy trung bình 47%.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng chiến dịch xâm nhập vào Kursk đã trở thành một “thảm họa” đối với quân đội Ukraine, khiến Kiev thiệt hại khoảng 76.000 binh sĩ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây là bên gây ra thảm kịch ở Ukraine. “Đây là hệ quả từ hành động của những kẻ không chấp nhận sự thay đổi toàn cầu đang diễn ra trên thế giới” - ông Putin nhận định.

Đáp lại, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha gọi những bình luận của ông Putin là "vô lý", cho rằng điều đó thể hiện “sự phớt lờ hoàn toàn trước những nỗ lực hòa bình của Mỹ”.

Viết trên mạng xã hội X, ông Sybiha cho hay trong khi Mỹ và phần còn lại của thế giới kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine thì phía Nga “lại thảo luận về kế hoạch chiếm thêm lãnh thổ Ukraine và giết thêm nhiều người Ukraine".

Ông Sybiha thúc giục phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga và "cô lập hoàn toàn” Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.