Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Ông Putin mong cuộc chiến kết thúc sớm; Nga tuyên bố hạ hơn 1.300 lính Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục nóng với tin Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine trong ngày; Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết không để Ukraine có lực lượng quân đội đe dọa Nga. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nhiều diễn biến đáng chú ý.

Nga tuyên bố hạ hơn 1.300 lính, 236 UAV Ukraine

Ngày 18-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 2 khu định cư, gồm khu định cư Novonikolayevka tỉnh Sumy và Dolgenkoye ở tỉnh Kharkiv, theo hãng thông tấn TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 18-6, lực lượng Ukraine đã mất khoảng 1.315 lính trong các trận giao tranh trên các khu vực tiền tuyến.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Ông Putin mong chiến tranh kết thúc sớm; Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine
Hậu quả cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Dnipropetrovsk đêm 18-6. Ảnh: SERHII LYSAK/TELEGRAM

Trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm gây nhiều thương vong cho Ukraine nhất, với 490 lính Ukraine thiệt mạng trong các trận chiến ở các khu định cư Petrovskogo, Dimitrov, Novonikolayevka, Grodovka, Krasnoarmeysk và Novotoretskoye (Donetsk).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân Nga đã bắn hạ 236 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 4 quả bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất trong ngày qua.

Ukraine công bố tổng thương vong Nga từ năm 2022

Về phần mình, giới chức Ukraine cho biết vào ngày 18-6 Nga đã tấn công vào một số khu định cư tại tỉnh Kherson bằng pháo binh và UAV khiến 8 người bị thương. Những nơi có người dân bị thương gồm Komyshany, Romashkovo, Bilozerka, Beryslav, Antonivka và thủ phủ Kherson. Cuộc tấn công của Nga đã khiến một số cơ sở hạ tầng dân sự bị hư hại.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết tổng số quân nhân Nga thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nổ ra từ ngày 24-2-2022 đến ngày 18-6-2025 lên tới 1.007.160 người, bao gồm 1.040 người thiệt mạng trong ngày 17-6.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-6: Ông Putin mong chiến tranh kết thúc sớm; Nga hạ hơn 1.300 lính Ukraine
Lính Ukraine "săn" UAV Nga tại tỉnh Kharkiv. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cạnh đó, Nga cũng mất hàng chục ngàn trang thiết bị quân sự như hơn 10.947 xe tăng, 22.845 xe chiến đấu bọc thép, 29.265 hệ thống pháo, 1.420 hệ thống tên lửa phóng loạt cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Ông Putin mong chiến tranh Ukraine chấm dứt càng sớm càng tốt

Trả lời truyền thông quốc tế vào hôm 18-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine "càng sớm càng tốt", tốt nhất là thông qua các biện pháp hòa bình. Nếu không đạt được thỏa thuận một cách hòa bình, Nga sẽ theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự, TASS đưa tin.

Ông Putin cũng khẳng định Nga sẽ không cho phép Ukraine sở hữu lực lượng vũ trang có khả năng gây ra mối đe dọa đối với Nga và người dân Nga, đồng thời nhắc lại rằng phi quân sự hóa Ukraine là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo ông Putin, nếu Đức chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraine thì sẽ phá hủy mối quan hệ giữa Moscow và Berlin. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản được đà tiến của quân Nga trên khắp tiền tuyến.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.