Chiến sự Nga-Ukraine 20-6: Hai bên đánh rát nhiều mặt trận, sắp ấn định thời điểm đàm phán vòng 3

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng; Hai bên đánh rát nhiều mặt trận, Nga loại khỏi vòng chiến hơn 1.300 binh sĩ Ukraine; Moscow-Kiev tiếp tục trao đổi tù binh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng khi hai bên có hơn 130 trận giao tranh trong ngày.

Ukraine: 133 cuộc giao tranh trong ngày, chiến sự căng thẳng trên nhiều mặt trận

Tối 19-6, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt tại nhiều khu vực trọng điểm, với tổng cộng 133 cuộc đụng độ được ghi nhận chỉ trong ngày, theo thông báo đăng trên tài khoản Facebook chính thức của Bộ này.

Theo báo cáo, lực lượng Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, 33 đợt không kích sử dụng 32 bom lượn (KAB), triển khai 899 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện 3.504 đợt pháo kích nhằm vào các vị trí phòng ngự của Ukraine và các khu dân cư.

Chiến sự Nga-Ukraine
Một khẩu pháo của Ukraine được sử dụng trong chiến sự với Nga. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

. Tại hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) - một trong những chiến tuyến khốc liệt nhất, quân Nga thực hiện 37 đợt tấn công vào các điểm nóng như Poltavka, Myrne, Kopytove, Lysivka, Udacne, Novoukrainka…

Lực lượng Ukraine tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến 269 binh sĩ đối phương, cùng việc phá hủy nhiều thiết bị quân sự gồm 1 trạm liên lạc vệ tinh, 8 xe cơ giới, 3 mô tô, 2 xe địa hình, 1 trạm tác chiến điện tử và 7 UAV.

. Tại hướng Lyman, quân Nga tổ chức 29 cuộc tấn công vào các vị trí quanh Novyi Myr, Ridkodub, Karpyvka, Zelena Dolyna, Hryhorivka và nhiều điểm khác.

. Ở Toretsk, 19 cuộc giao tranh diễn ra quanh các vị trí như Petrovka, Oleksandro-Kalynove, Yablunivka, Rusyn Yar và hướng Diliivka.

. Trên hướng Kursk (thuộc lãnh thổ Nga), Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 13 đợt tấn công, đồng thời hứng 191 đợt pháo kích, trong đó có 9 đợt từ pháo phản lực.

. Trên hướng tả ngạn sông Dnipro, quân Nga chỉ thực hiện một đợt tiến công nhưng không đạt được đột phá.

. Tình hình tại các khu vực khác như Siversk, Orikhiv, Dnipro và Kherson không ghi nhận thay đổi đáng kể trong ngày.

Nga loại khỏi vòng chiến gần 1.400 binh sĩ Ukraine, tấn công xưởng UAV và kho đạn

Trong báo cáo cập nhật chiến sự ngày 19-6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang nước này đã gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraine trên toàn chiến tuyến, bao gồm các đòn tập kích nhằm vào xưởng sản xuất UAV tấn công, kho đạn và điểm tập kết lính đánh thuê nước ngoài, theo hãng thông tấn TASS.

Trong ngày qua, phía Ukraine mất khoảng 1.365 binh sĩ, cùng hàng chục xe thiết giáp, pháo dã chiến, khí tài điện tử và kho vũ khí.

1447427.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến Trung tâm gây thiệt hại lớn nhất với khoảng 460 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 7 xe bọc thép, 3 khẩu pháo (bao gồm một pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất) và 2 phương tiện cơ giới bị phá hủy.

. Nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến khoảng 205 binh sĩ, tiêu diệt 2 pháo dã chiến và 2 xe bán tải của đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Bắc ghi nhận hơn 220 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, đồng thời phá hủy 1 xe bọc thép, 4 xe cơ giới, 1 pháo dã chiến và 3 kho đạn.

. Trong khi đó, nhóm tác chiến phía Tây tuyên bố loại khoảng 200 binh sĩ Ukraine, phá hủy 1 pháo M777 do Mỹ chế tạo, 2 trạm tác chiến điện tử và 8 xe cơ giới.

. Các nhóm tác chiến phía Đông và Dnepr báo cáo gần 280 binh sĩ Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, cùng nhiều khí tài gồm 4 pháo, 2 xe bọc thép, 9 xe cơ giới, 1 trạm gây nhiễu và 1 kho đạn.

. Ngoài các trận đánh trực diện, không quân, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã tập kích 152 mục tiêu tại hậu phương Ukraine, bao gồm cơ sở lắp ráp UAV, kho nhiên liệu, kho đạn, điểm tập kết lính đánh thuê và thiết bị quân sự điện tử.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng phòng không đã bắn rơi 234 UAV của Ukraine và 7 bom thông minh JDAM do Mỹ sản xuất.

Tính từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, Nga tuyên bố đã phá hủy hơn 64.000 UAV, gần 24.000 xe bọc thép, cùng hàng chục nghìn khẩu pháo và phương tiện đặc chủng khác của Ukraine.

Nga-Ukraine sẽ ấn định thời điểm đàm phán vòng 3

Ngày 19-6, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga và Ukraine dự kiến ấn định thời điểm vòng đàm phán tiếp theo vào tuần tới, trong bối cảnh hai bên vẫn đang xem xét phản hồi đối với các bản ghi nhớ đã trao đổi gần đây.

“Chúng tôi cho rằng ngày tổ chức vòng tham vấn thứ ba sẽ được thống nhất trong tuần tới” - ông Peskov nói với đài RT.

Theo quan chức này, hai bên cần so sánh phản ứng đối với các bản ghi nhớ đã được trao đổi tại vòng đàm phán gần nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trước khi chốt lịch.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nhấn mạnh vòng đàm phán mới có thể diễn ra sau ngày 22-6.

Nga, Ukraine tiếp tục trao đổi tù binh

Ngày 19-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo một nhóm binh sĩ Ukraine đã được phía Nga trả tự do và đưa trở về nước.

Đây là một trong nhiều cuộc trao đổi tù binh gần đây giữa hai bên, theo thỏa thuận đạt được tại vòng đàm phán ở Istanbul hôm 2-6, theo tờ The Kyiv Independent.

Chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Tù binh Ukraine được Nga trao trả ngày 19-6. Ảnh: TELEGRAM

Ông Zelensky cho biết nhóm này gồm các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang, Vệ binh Quốc gia và Biên phòng Ukraine, đa số bị bắt từ năm 2022. Ông không nêu rõ số lượng tù binh được trao trả.

Cơ quan phụ trách tù binh của Ukraine cho biết đây là đợt trao đổi ưu tiên các tù nhân bị thương nặng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng, tương tự như 4 lần trao đổi trong tuần trước.

Phía Nga cũng xác nhận thông tin và cho biết một nhóm binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ đã được trao trả và hiện đang ở Belarus để được khám sức khỏe và hỗ trợ tâm lý.

1447589.jpg
Tù binh Nga được Ukraine trao trả ngày 19-6. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tất cả đều bị thương hoặc mắc bệnh trong thời gian bị giam giữ, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Sau khi ổn định sức khỏe, nhóm binh sĩ Nga sẽ được đưa về nước để tiếp tục điều trị và phục hồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.