Ông Putin: Quan hệ Nga-Đức sẽ đổ vỡ nếu Berlin chuyển tên lửa Taurus cho Ukraine

(PLO)- Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc Đức viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine, nếu xảy ra, vẫn không thể cản được bước Nga trên chiến trường nhưng sẽ phá huỷ quan hệ Moscow-Berlin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại cuộc gặp mặt đại diện các cơ quan truyền thông hôm 18-6 bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg (SPIEF), Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng quan hệ giữa Moscow và Berlin có thể đổ vỡ nếu Đức cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine, theo tờ Isvestia.

Ông Putin cho rằng dù cho Đức thực sự chuyển giao tên lửa Taurus cho Kiev thì “chắc chắn sẽ không ảnh hưởng” tới bước tiến của Nga trong xung đột với Ukraine. Tuy nhiên động thái như vậy “sẽ hoàn toàn phá huỷ mối quan hệ” Nga-Đức.

Ông Putin nghi ngờ khả năng Đức làm trung gian hoà giải xung đột Nga-Ukraine, cảnh báo hậu quả nếu viện trợ tên lửa Taurus.jpeg
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt đại diện các cơ quan truyền thông bên lề Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Peterburgs hôm 18-6. Ảnh: TASS

Về triển vọng cải thiện quan hệ song phương Nga-Đức, ông Putin lưu ý rằng Moscow “không từ chối các cuộc tiếp xúc” với Berlin mà chính Đức đã quyết định chấm dứt quan hệ với Nga với tham vọng cùng với các đồng minh phương Tây “gây ra thất bại chiến lược” cho Nga trên chiến trường.

Ông Putin nói rằng vì Đức đã cắt đứt liên lạc với Nga nên Berlin cần là bên khôi phục lại đối thoại.

Tên lửa Taurus KEPD-350 là một trong những vũ khí hiện đại nhất của quân đội Đức, có uy lực tương đương các tên lửa Storm Shadow (Anh) và SCALP (Pháp) mà Kiev đã được viện trợ. Taurus có thể giúp Ukraine tăng cường khả năng tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Khi còn tại nhiệm, Thủ tướng Olaf Scholz từ chối cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine vì lo ngại Đức bị cuốn vào trở thành bên tham chiến trực tiếp trong xung đột Nga-Ukraine. Nhưng ý tưởng viện trợ Taurus đã được ông Friedrich Merz - đương kim Thủ tướng Đức - ủng hộ khi ông còn tranh cử hồi năm 2024, đầu năm 2025.

Dù vậy, kể từ khi nhậm chức hôm 6-5, ông Merz chưa ra bất kỳ cam kết chính thức nào liên quan tới Taurus dù ông có nhiều động thái tăng cường sự ủng hộ của Berlin cho Kiev.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Putin cho thấy ông không tin tưởng vào khả năng Đức trở thành trung gian hoà giải cho xung đột Nga-Ukraine.

“Đức có thể là nhà hòa giải trong việc giải quyết xung đột [của Nga với] Ukraine không? Tôi nghi ngờ điều đó.” - ông Putin nói khi nhận được câu hỏi của nhà báo Martin Romanczyk thuộc hãng thông tấn DPA (Đức) về vấn đề này.

Ông Putin lưu ý rằng bên trung gian hoà giải “phải trung lập”, trong khi Moscow “coi Đức và nhiều quốc gia [Liên minh châu Âu] EU khác là những nước ủng hộ Ukraine, và trong một số trường hợp là bên cùng tham gia trong cuộc chiến”.

Tổng thống Nga lưu ý việc Đức đã cung cấp xe tăng cho Ukraine và công khai thảo luận về khả năng chuyển giao tên lửa Taurus, thậm chí triển khai binh sĩ, tới Ukraine.

Đức là quốc gia viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ xếp sau Mỹ. Berlin đã hỗ trợ Kiev xe tăng Leopard 2 và các vũ khí tầm ngắn như các hệ thống phòng không, pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS, MARS II… và nhiều loại vũ khí khác.

Đức cũng ủng hộ mạnh mẽ các gói trừng phạt của EU nhằm gây sức ép buộc Moscow chấp nhận giải pháp hoà bình do phương Tây đề xuất do xung đột Nga-Ukraine.

Hôm 17-6, sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Canada, ông Merz tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc gia tăng trừng phạt Nga và lưu ý rằng “quả bóng [trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine] đang ở trên sân của Moscow”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.