Ông Pompeo: Ông Biden đưa Mỹ về lúc 'còn yếu kém' dưới thời ông Obama

(PLO)- Ông Pompeo nói chủ trương "đưa nước Mỹ trở lại" của ông Biden thực chất là đưa nước Mỹ trở về thời "còn yếu kém" dưới chính quyền ông Obama.

Ngày 13-6, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau khi nghe chủ trương "đưa nước Mỹ trở lại" của Tổng thống Joe Biden đã diễn giải rằng Washington đang nói về việc đưa nước Mỹ quay về những năm "còn yếu kém" dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, theo đài Fox News.

Sau khi được người dẫn chương trình Chris Wallace yêu cầu nói về cuộc phỏng vấn của Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Pompeo đã nói rằng chính quyền ông Biden đang đưa Mỹ trở lại thời ông Obama.

"Nói chung, khi tôi nghe chính quyền nói về việc lấy lại nước Mỹ, họ đang nói về những gì Tổng thống Obama đã làm trong 8 năm nước Mỹ yếu kém" - ông Pompeo nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: POOL/GETTY IMAGES

"Mỹ có thể đã được yêu thích - rất nhiều người nói về việc họ đã có khoảng thời gian thực sự vui vẻ tại cuộc họp G7 (cuộc họp giữa nhóm bảy nền kinh tế lớn nhất thế giới gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức, Ý, Pháp và Nhật) như thế nào, mọi người đều thích Tổng thống Biden. Điều quan trọng không phải là họ thích nước Mỹ, mà là họ tôn trọng chúng ta vì chúng ta mang lại kết quả tốt cho người dân Mỹ" - cựu ngoại trưởng nói thêm.

"Chúng ta cần tập trung vào những điều quan trọng nhất đối với Mỹ" - ông Pompeo nhấn mạnh.

Ông Pompeo tiếp tục bày tỏ lo ngại về việc biến đổi khí hậu là trọng tâm trong chương trình nghị sự của G7 và nói rằng các chính sách như Thỏa thuận Xanh Mới sẽ không giúp cuộc sống của người dân Mỹ tốt hơn.

Ở phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn, ông Pompeo lưu ý rằng Tổng thống Biden đã làm mất 10.000 việc làm sau vụ Đường ống Keystone XL ở Mỹ, nhưng cho phép đường ống của Nga, Nord Stream 2, tiếp tục được xây dựng. TC Energy, chủ sở hữu của Keystone XL Pipeline, đã hủy bỏ dự án vào đầu tuần này.

"Tổng thống Trump và nhóm của chúng tôi đã rất rõ ràng về những gì chúng tôi sẽ làm để đối phó với các cuộc tấn công mạng. Chúng tôi đã thay đổi được điều đó. Đó là một ý tưởng khá phức tạp, nhưng chúng tôi đã thay đổi NSPM - các quy tắc cho phép chúng tôi phản ứng với những cuộc tấn công này. Tôi hy vọng rằng ông Biden sẽ sử dụng các công cụ mà chúng tôi đã cung cấp" - ông nói thêm.

Đầu tuần này, Fox News đã báo cáo rằng các nhà vận động hành lang của Nord Stream giúp hỗ trợ cho việc đề cử của ông Blinken.

"Công ty BGR Group đã giúp soạn thảo một lá thư từ các thành viên đảng Cộng hòa về cơ sở an ninh quốc gia để kêu gọi Thượng nghị sĩ bang Idaho Jim Risch, đảng viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Đối ngoại, ủng hộ việc xác nhận ông Blinken. Bức thư trùng hợp với nỗ lực vận động hành lang của BGR để ủng hộ đường ống dẫn dầu của Nga" - theo nội dung bài báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.