Ông Pompeo tiếc vì không thể kêu gọi Triều Tiên từ bỏ hạt nhân

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự hối tiếc vì không thể kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân khi ông còn tại nhiệm dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Theo hãng tin Sputnik, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ sự "hối tiếc" khi chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã không thể thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân của nước này.

Tuyên bố của ông Pompeo được đưa ra trong cuộc phỏng vấn hôm 1-4, sau khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hai tên lửa tầm ngắn vào cuối tháng 3, trong lúc Mỹ và Hàn Quốc cũng có một cuộc tập trận chung cùng thời điểm.

"Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã không đạt được nhiều tiến bộ hơn. Chúng tôi đã thuyết phục ông ấy không tiến hành thêm các cuộc thử vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa, nhưng chúng tôi không thể khiến ông ấy từ bỏ chương trình hạt nhân của mình" - ông Pompeo nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) bắt tay với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại cuộc gặp vào tháng 4-2018. Ảnh: SPUTNIK

Vào năm 2019, cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Kim tại Hà Nội đã thất bại và không mang lại kết quả nào.

Cựu Tổng thống Trump bước ra khỏi cuộc hội nghị thượng đỉnh và nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế cho đến khi Triều Tiên loại bỏ toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình.

Trước đó, vào tháng 4-2018, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đang giữ chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Theo giới truyền thông, cuộc gặp giữa ông Pompeo và ông Kim đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong chính sách đối ngoại của Mỹ.

Ông Pompeo chia sẻ mục đích của lần ông tới Triều Tiên là để xoa dịu căng thẳng sau hàng loạt lời đe dọa từ cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố Washington sẽ tung "lửa và cuồng nộ" trừ khi Triều Tiên thay đổi chính sách của họ với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang theo dõi một vụ phóng thử tên lửa tại một địa điểm không xác định ở Triều Tiên vào sáng sớm ngày 31-7-2020. Ảnh: SPUTNIK

"Chúng tôi đã cố gắng giảm bớt sự căng thẳng và tìm cách đi đến một cuộc thảo luận hợp lý giữa hai bên. Đó thực sự là một trải nghiệm khá thú vị” - ông Pompeo nói.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng ông đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhưng "thực sự không có gì chắc chắn một khi bạn đến đó".

Ông Pompeo, một trong những người trung thành nhất với cựu Tổng thống Trump trong nội các của ông, thường xuyên lên tiếng chỉ trích các chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden, đặc biệt là khả năng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Hồi đầu tháng 3, cựu Ngoại trưởng Pompeo cũng ám chỉ rằng ông có thể thử vận may của mình trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024, Sputnik đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.