HĐBA họp về vụ Triều Tiên thử tên lửa: Không có tuyên bố chung

(PLO)- Nguồn tin của AFP cho biết hầu hết các nước quan ngại trước việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo hôm 25-3 nhưng đã không có ý định ra tuyên bố chung.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về vụ thử tên lửa hôm 25-3 của Triều Tiên nhưng cuộc họp kết thúc mà không đưa ra động thái trừng phạt bổ sung nào, hãng tin AFP cho hay.

Sau khoảng nửa giờ họp kín hôm 30-3, HĐBA đã không đưa ra tuyên bố nào về việc Triều Tiên thử nghiệm loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn mới.

Cuộc họp do năm quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Ireland, Estonia và Na Uy đề xuất. Năm quốc gia này cũng không đưa ra tuyên bố chung nào sau cuộc họp. 

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn hôm 25-3. Ảnh: REUTERS/KCNA

Kết quả này khác với những gì xảy ra năm ngoái. Một cuộc họp tương tự đã được triệu tập vào đầu tháng 3-2020 - cũng sau một lần Triều Tiên thử tên lửa - và năm quốc gia châu Âu (khi đó đang giữ ghế trong HĐBA là Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Estonia) đã ra tuyên bố chung lên án động thái của Bình Nhưỡng là "khiên khích".

Dẫn một nguồn tin ngoại giao, AFP cho biết đa số thành viên HĐBA đã bày tỏ quan ngại trước vụ thử tên lửa ngày 25-3 của Triều Tiên và tiếp tục kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, song các nước không định đưa ra tuyên bố chung.

Trước khi cuộc họp diễn ra, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield đã tiết lộ rằng chính quyền Washingtond đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Triều Tiên, song không cung cấp thông tin chi tiết về các biện pháp này.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy cho rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để trừng phạt Triều Tiên.

"Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ hình thức đối thoại nào - song phương hay đa phương. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ không có căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tất cả các bên sẽ kiềm chế các hành động và lời lẽ khiêu khích vốn không giúp ích gì" - ông Polyanskiy bình luận trước báo giới.

Trước đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã dẫn lời ông Jo Chol-su - Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế của Bộ Ngoại giao Triều Tiên - cáo buộc LHQ có "tiêu chuẩn kép" khi cho phép các nước khác thử nghiệm vũ khí nhưng "vội vã" tìm cách trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử tên lửa hôm 25-3.

Triều Tiên nhiều lần nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm vũ khí phù hợp với "quyền tự vệ chính đáng" của một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Bình Nhưỡng còn lưu ý rằng tên lửa mới được thử nghiệm chỉ là vũ khí chiến thuật, trong khi Mỹ và Hàn Quốc "khiêu khích" bằng cách triển khai vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.