Vợ chồng cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo bị tố 'vi phạm đạo đức'

(PLO)- Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và vợ bị tố vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang khi yêu cầu các nhân viên Bộ Ngoại giao làm những công việc của cá nhân.

Hãng tin Reuters đưa tin cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và vợ của ông, bà Susan Pompeo, ngày 16-4 đã bị tố vi phạm các quy tắc đạo đức liên bang với cáo buộc đã yêu cầu các nhân viên Bộ Ngoại giao làm những công việc mang tính chất cá nhân.

Theo báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ (OIG) hôm 16-4, ông Pompeo và bà Susan đã hơn 100 lần đưa ra những yêu cầu này đối với các nhân viên Bộ Ngoại giao.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: REUTERS

Báo cáo cho thấy ông Pompeo và vợ đã yêu cầu các nhân viên thực hiện các công việc như "thu dọn vật dụng cá nhân, lập kế hoạch cho các sự kiện không liên quan công tác của Bộ, cũng như làm các công việc cá nhân như chăm sóc thú cưng hay gửi thiệp Giáng sinh cá nhân qua thư".

“Ông Pompeo và bà Susan đã hơn 100 lần yêu cầu các nhân viên làm các công việc mà dường như rõ ràng là mang tính chất cá nhân" - báo cáo nêu rõ.

Trong số các yêu cầu mà báo cáo ghi nhận, bà Susan đã hai lần yêu cầu trợ lý đặt lịch làm tóc. Lần khác, các trợ lý đã ra mặt để giúp con trai của ông Pompeo được giảm giá khi đặt phòng khách sạn.

Ông Pompeo đã phủ nhận các cáo buộc trong báo cáo, nói rằng báo cáo này mang động cơ chính trị và chứa toàn thông tin sai sự thật.

Trong một tuyên bố, ông Pompeo khẳng định: “Không lúc nào tôi hay vợ tôi, Susan, sử dụng tiền thuế của người dân sai mục đích hoặc vi phạm các quy tắc hoặc chuẩn mực đạo đức. Các hành động của chúng tôi đã được hàng chục luật sư xem xét liên tục và chúng tôi đã rất nỗ lực và tuân thủ mọi quy định”.

Theo Reuters, trong thời gian còn tại nhiệm dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump, ông Pompeo và OIG được cho là có mối quan hệ căng thẳng. Hồi năm 2020, ông Trump đã sa thải ông Steve Linick - thời điểm đó đang giữ chức vụ Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao - theo đề xuất của ông Pompeo.

OIG cho biết đã hoàn thành hầu hết các điều tra thực địa trong báo cáo từ hồi tháng 8-2020. Tuy nhiên, theo cơ quan này, việc hoàn thành báo cáo đã bị trì hoãn vì ông Pompeo trong nhiều tháng đã từ chối trả lời phỏng vấn của OIG, mãi cho đến tháng 12-2020.

Ông Pompeo hiện được cho là một trong số ít các thành viên đảng Cộng hòa có thể sẽ tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống vào năm 2024. Ông Pompeo chưa xác nhận điều này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.