Ông Pompeo nói về khả năng thăm Đài Loan, tranh cử tổng thống

(PLO)- Trong một cuộc phỏng vấn, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông rất mong có cơ hội đến thăm Đài Loan trong tương lai.

Trang tinTaiwan News dẫn lời cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 9-3 cho biết ông rất mong có cơ hội đến thăm Đài Loan trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang tin Focus Taiwan, ông Pompeo khẳng định rằng khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền và trong những năm sau đó, rõ ràng là "ông Tập đã đặt ra một nguy cơ thực sự đối với nước Mỹ”.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: FOCUS TAIWAN

Ông Pompeo bảo vệ việc Bộ Ngoại giao Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dỡ bỏ các hạn chế hành chính đối với các trao đổi chính thức với Đài Loan.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch đến thăm Đài Loan hay không, ông Pompeo nói rằng: "Thật tuyệt vời khi có cơ hội đến Đài Loan vào một ngày nào đó. Tôi thực sự thích điều đó. Đó sẽ là một điều thú vị thực sự".

Liên quan câu hỏi về khả năng tranh cử tổng thống trong tương lai, ông Pompeo nói rằng điều này còn “quá xa vời" và cho biết ông chưa bao giờ có thể lên kế hoạch cho cuộc đời mình từ trước. Ông nói rằng sẽ quan sát kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và sau đó mới đưa ra quyết định.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Pompeo nói rằng sẽ làm mọi thứ có thể để thúc đẩy tự do của Mỹ. 

"Tôi quan tâm sâu sắc đến nó. Tôi sẽ ở lại chiến đấu trong một thời gian dài" – vị cựu ngoại trưởng nói.

Trước đó, người phát ngôn Cơ quan đối ngoại Đài Loan Âu Giang An (Joanne Ou) cho biết Đài Loan chân thành cảm ơn ông Pompeo vì "những đóng góp quan trọng và nhiều hành động hữu nghị của ông trong việc củng cố quan hệ Đài Loan – Mỹ trong nhiệm kỳ của mình".

Bà Âu cho biết Đài Loan rất trân trọng tình bạn lâu dài với ông Pompeo và "nhiệt liệt chào mừng" ông đến thăm Đài Loan.

Bà nói rằng hiện tại không có kế hoạch cụ thể liên quan chuyến thăm của ông Pompeo. 

Bà Âu chỉ ra rằng việc mời các quan chức chính phủ đương nhiệm hay sắp mãn nhiệm và các chức sắc khác "luôn là một phần quan trọng trong công việc của đại diện Đài Loan tại Mỹ".

Trong tương lai, bà Âu cho biết Cơ quan đối ngoại Đài Loan sẽ đánh giá tình hình đại dịch COVID-19 và điều chỉnh các chuyến đi theo kế hoạch khác nhau phù hợp với các quy định liên quan của Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương để “tiếp tục hợp tác với bạn bè trong mọi tầng lớp xã hội ở Mỹ để ngày càng phát triển sâu rộng quan hệ đối tác song phương”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.