Ông Nguyễn Thiện Nhân: Miễn học phí là hạnh phúc đối với một dân tộc

(PLO)- Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ câu chuyện mà ông không bao giờ quên được khi biết một trường hợp phụ huynh ở Bắc Giang phải đóng học phí cho con bằng hai con chó.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về hai dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP.HCM, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bày tỏ vui mừng trước chủ trương miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông…

“Đây là hạnh phúc đối với một dân tộc. Bởi ngay từ sau năm 1954, Bác Hồ đã đặt ra mục tiêu là diệt giặc dốt và giặc đói” – ông Nhân nói.

Quốc hội bàn miễn học phí, đại biểu nhớ lại thời phụ huynh đóng học phí bằng... 2 con chó
Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (TP.HCM). Ảnh: VOV

Ông cũng cho biết trẻ em khi đến 6 tuổi thì hoạt động thần kinh đã cơ bản định hình, nên giai đoạn trẻ 3-5 tuổi rất quan trọng, nếu không được đi học các em sẽ thiệt thòi.

Năm 2010, sau khi hoàn thành phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, đã có chủ trương về mục tiêu phổ cập tiếp theo. Khi đó, thay vì phổ cập THPT, Bộ GD&ĐT đã đề xuất phổ cập mầm non 5 tuổi.

“Dù còn nhiều khó khăn, mục tiêu đạt chậm hơn 2 năm nhưng năm 2015, Việt Nam là nước duy nhất trong ASEAN đặt mục tiêu phổ cập mầm non cho trẻ năm tuổi. Đây là tiền đề rất quan trọng” – ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông cũng cho biết khó khăn nhất thời điểm đó là nhiều giáo viên mầm non không có biên chế, chủ yếu là giáo viên hợp đồng, thu nhập thấp và không ổn định. Tuy vậy, nhờ chủ trương này mà giai đoạn 2010-2015 đã có khoảng 80.000 giáo viên mầm non cả nước được đưa vào biên chế.

“Bây giờ chúng ta có điều kiện hơn nhưng nếu không có quyết tâm chính trị sẽ không làm được” – đại biểu Nhân nói và nêu lý do đề nghị phổ cập giáo dục mầm non ở 5 tuổi.

“Năm 2010, tôi có chuyến thăm, khảo sát một trường mầm non ở Bắc Giang. Khi được hỏi việc đóng học phí có khó khăn gì không, cô giáo bảo có lần nhận đóng học phí của phụ huynh bằng... 2 con chó. Bởi gia đình họ khi đó không có gì để bán ra tiền được” – ông Nhân chia sẻ và bày tỏ đây là câu chuyện không bao giờ có thể quên được. Mà Bắc Giang thì có xa Hà Nội đâu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng với chủ trương miễn học phí cho cả bậc mầm non và phổ thông, chúng ta sẽ có kế hoạch cân đối ngân sách hợp lý. “Nếu ngân sách nhà nước chưa chuẩn bị kịp thì địa phương tính toán tạm ứng trước” – ông nói và đề nghị cần tính toán bổ sung giáo viên mầm non để thực hiện tốt nhất chính sách nhân văn này.

“Tôi được biết tỉnh Phú Thọ đã có chương trình tuyển dụng, bổ sung giáo viên mầm non để thực hiện chính sách” – ông nói thêm.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân cho rằng khi nghị quyết được Quốc hội thông qua thì nên công bố rộng rãi, bởi Việt Nam là một nước duy nhất miễn học phí từ mầm non đến phổ thông. Điều này cũng thể hiện sự nhân văn của Đảng, Nhà nước. Thực hiện chính sách từ bây giờ thể hiện sự chắt chiu, ươm mầm cho thế hệ tương lai, không phải cứ chờ tới khi giàu mới làm.

Khi không phải đóng tiền học phí cũng sẽ góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho các gia đình. “Miễn học phí cũng góp phần hướng tới mục tiêu động viên, tạo điều kiện cho các gia đình sinh đủ 2 con” – ông Nhân nói và khẳng định nếu không thay đổi chính sách thì đến năm 2040, chắc chắn Việt Nam sẽ thiếu lao động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.