Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Dùng quỹ phát triển nhà ở xã hội để xây nhà cho người trẻ

(PLO)- Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia có mục đích phi lợi nhuận, mục tiêu là để phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp, người trẻ chưa có thu nhập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-5, Quốc hội đã thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho hay Quỹ phát triển nhà ở quốc gia có mục đích phi lợi nhuận. Mục tiêu là để phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp, người trẻ chưa có thu nhập. Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn đóng góp, dùng để xây dựng nhà ở giá rẻ, bán cho người thu nhập thấp, người trẻ chưa có thu nhập và thu hồi vốn.

Giao quỹ cho Bộ Xây dựng quản lý là phù hợp

Quỹ này sẽ có hai cấp ở Trung ương và địa phương. Ở Trung ương, quỹ này giao cho Bộ Xây dựng quản lý, quỹ phát triển nhà ở ở địa phương, do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập và có thể giao cho Sở Xây dựng quản lý.

Đối với các tỉnh chưa cân đối được ngân sách, Quỹ phát triển nhà ở ở Trung ương có thể hỗ trợ xây các tòa nhà để tạo nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp cũng như người trẻ.

pho-thu-tuong-ho-duc-phoc.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên thảo luận tổ chiều 21-5. Ảnh: ĐT

Theo Phó Thủ tướng, có đại biểu nói vì sao giao quỹ này cho Bộ Xây dựng mà không phải là cho Bộ Tài chính quản lý.

"Là bởi Quỹ phát triển nhà ở quốc gia với mục đích xây dựng nhà ở, đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp, người trẻ nên liên quan đến các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành xây dựng" - ông Phớc trả lời.

Ông Hồ Đức Phớc cũng cho biết để xây dựng một dự án nhà ở thì các quy định phải thực hiện sẽ liên quan đến các luật quy hoạch, đất đai... do đó, cần tiến hành các thủ tục xây dựng với yêu cầu rất cao, rất chuyên ngành về quản lý đầu tư xây dựng. Vì vậy, xét về tổng thể, quỹ này giao cho Bộ Xây dựng quản lý là phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cũng theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, quỹ này sẽ hết nhiệm vụ khi đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp và người trẻ. Tương tự như Quỹ vaccine COVID-19, sau khi đã hoàn thành việc tiêm vaccine COVID thì quỹ kết thúc nhiệm vụ.

Hiện Quỹ vaccine còn tồn dư hơn 3.000 tỉ đồng và có thể sử dụng vào chiến dịch tiêm chủng quốc gia. Quỹ phát triển nhà ở quốc gia sau khi kết thúc nhiệm vụ nếu còn tồn dư cũng có thể được sử dụng cho các mục đích công khác.

Cần quan tâm thêm hình thức cho thuê

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nêu thực tế sau 5 năm, có đến 70% người mua nhà ở xã hội đã bán lại để sử dụng tiền vào mục đích khác.

“Nếu là nhà cho thuê thì người thu nhập thấp có thể ở lâu dài. Còn với nhà để bán, sau năm năm được phép chuyển nhượng, nhiều người bán đi vì giá tăng cao” - ông Cường nói.

nha-o-xa-hoi-cuong.jpg
Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo ông Cường, trong một thời gian dài, chính sách nhà ở xã hội gần như chỉ nhắm đến việc bán, chưa chú trọng phát triển nhà cho thuê. Trong khi đó, để xây nhà ở xã hội cho thuê, các chủ đầu tư phải được tiếp cận vốn vay ưu đãi, thậm chí không lãi suất từ Quỹ phát triển nhà ở xã hội quốc gia. Việc đưa quỹ này vào Nghị quyết là rất cần thiết.

Liên quan cơ chế góp vốn cho quỹ, ông Cường đề cập quy định hiện hành buộc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải dành 20% quỹ đất cho nhà ở xã hội. Tuy nhiên, do giá đất cao, nhiều nơi không triển khai được, thay vào đó chủ đầu tư nộp tiền tương ứng vào ngân sách.

Đại biểu Cường đề xuất phương án dùng toàn bộ số tiền này bổ sung cho quỹ để phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho thuê.

nha-o-xa-hoi-anh.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Việt Anh (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Trần Việt Anh (Hà Nội) chỉ ra rằng khi giám sát việc thực hiện Luật Nhà ở năm 2014, ông nhận thấy nhiều chủ đầu tư chỉ tập trung triển khai 80% diện tích nhà thương mại để bán, còn lại 20% phần dành cho nhà ở xã hội thì triển khai rất chậm.

“Vấn đề này đã được dự thảo Nghị quyết mở ra để xử lý. Tuy chúng ta đã mở ra nhưng cần phải có cơ chế giám sát, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, triệt để phòng chống lãng phí trong triển khai chính sách nhà ở xã hội như báo cáo thẩm tra đã chỉ ra" - đại biểu Việt Anh nhận định.

Đại biểu Việt Anh cũng cho hay nhiều chuyên gia đã đề nghị phải thay đổi tư duy trong phát triển chính sách nhà ở cho người dân, hướng đến mục tiêu mọi người có chỗ ở chứ không phải hướng tới mọi người đều phải sở hữu nhà ở như lâu nay.

“Chính sách cần tập trung vào đối tượng được thuê nhà ở xã hội thì phù hợp hơn thay vì chỉ khuyến khích sở hữu” - đại biểu Việt Anh nhấn mạnh.

nha-o-xa-hoi-mai.jpg
Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bổ sung trách nhiệm của cơ quan chỉ định thầu

Thảo luận về nội dung Quỹ nhà ở xã hội quốc gia, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) đề nghị làm rõ cơ chế quản lý, địa vị pháp lý, nguồn hình thành và cơ chế thanh tra, kiểm soát để bảo đảm sử dụng hiệu quả.

Đối với tiêu chí thụ hưởng nhà ở xã hội, đại biểu Mai đề nghị xây dựng trình tự ưu tiên rõ ràng, tránh để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách, bởi đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội rất rộng trong khi nguồn lực lại hạn chế.

Cùng với đó, đại biểu đề xuất cần bổ sung trách nhiệm của cơ quan chỉ định thầu trong các dự án nhà ở xã hội nếu được thực hiện theo thủ tục rút gọn, không qua đấu thầu. Bà cho rằng điều này rất quan trọng vì liên quan trực tiếp đến chất lượng công trình, sự an toàn của người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.