Ô tô nhập khẩu bắt đầu ùn ùn vào Việt Nam

(PLO)- Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trong tháng 6-2018 chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với hơn 2.900 chiếc, chiếm 87%.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng 6-2018, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 3.356 chiếc với trị giá hơn 82 triệu USD, tăng mạnh 46% về lượng và tăng hơn 21% về trị giá so với tháng 5-2018.
Trong tháng 6-2018, ô tô nguyên chiếc đăng ký nhập khẩu vẫn chủ yếu là ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống (chiếm 53%) và ô tô tải các loại (chiếm 44%). Ô tô loại khác (xe chuyên dụng các loại) chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ 3% trong tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu của tháng cuối cùng của quý II-2018.
Ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trong tháng chủ yếu là xe có xuất xứ từ Thái Lan với 2.917 chiếc (chiếm 87%), trị giá đạt 54,7 triệu USD; Mỹ với 123 chiếc, trị giá là 9,5 triệu USD; Nhật Bản với 99 chiếc, trị giá là 4,5 triệu USD. Còn lại là các loại xe có xuất xứ từ Đức, Trung Quốc, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Canada…

Xe nhập khẩu về ngày càng nhiều.

Theo các đại lý kinh doanh ô tô, nhập khẩu xe thuận lợi hơn do nhiều hãng xe đã xin được giấy chứng nhận chất lượng VTA, đáp ứng các quy định nhập xe của Nghị định 116. Số lượng xe nhập sẽ về nhiều hơn vào các tháng cuối năm. 

Như vậy, tính từ đầu năm cho đến tháng 6-2018, Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng lượng ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký nhập khẩu trên địa bàn cả nước đạt 12.380 chiếc, trị giá đạt 329 triệu USD, giảm mạnh 76% về lượng và giảm mạnh 68% về trị giá so với cùng thời gian năm 2017.
Trong tháng 6-2018, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu lượng linh kiện ô tô các loại trị giá 163,3 triệu USD, bình quân hơn 40 triệu USD/tuần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.