Ô tô bán tải giảm sốc, hết thời bán đắt như tôm tươi

(PLO)- Nguồn cung khan hiếm vì tắc đường nhập khẩu về Việt Nam khiến doanh số bán xe bán tải trong tháng 4-2018 vừa qua chỉ có 349 chiếc xe bán tải được bán ra, thấp nhất từ kể khi dòng xe này xuất hiện.
Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 4-2018, thị trường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của những mẫu xe nhập khẩu nhưng cũng chứng kiến sự sụt giảm không phanh ở phân khúc xe bán tải. Theo đó, trong tháng 4, toàn thị trường ô tô Việt Nam chỉ tiêu thụ 349 chiếc xe bán tải, đây là con số thấp kỷ lục trong vòng năm năm trở lại đây.
Những mẫu xe bán tải tại Việt Nam thường lọt top những mẫu xe ăn khách như: Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton hay Chevrolet Colorado có doanh số rất thấp.
Điển hình như mẫu Toyota Hilux chỉ bán được hai xe trong tháng 4. Nguyên nhân chính dẫn đến doanh số của dòng xe này sụt giảm kỷ lục là sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung do tất cả các mẫu xe bán tải trên thị trường Việt Nam đều là xe nhập khẩu nhưng đến nay đều tắc đường về.

Doanh số xe bán tải sụt giảm

Mẫu xe bán tải vốn có doanh số bán cao như Ford Ranger được hay gọi là “vua” bán tải ở Việt Nam từ năm 2016 đến 2017 nhưng từ đầu năm đến nay, dòng xe này tiêu thụ khá chậm. Tháng 4 vừa qua, doanh số bán ra của Ford Ranger chỉ là 73 chiếc, giảm hơn 1.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.
Đây là tháng đánh dấu doanh số giảm kỷ lục của dòng xe vốn được xem là ăn khách nhất Việt Nam, trong đó tính đến hết tháng 4-2018, Ford Ranger cũng chỉ bán được 2.800 chiếc, bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước.
Bước sang tháng 5, hiện tại chỉ có Chevrolet là thương hiệu duy nhất với mẫu Colorado đã hoàn thiện thủ tục thông quan trong tuần cuối cùng của tháng 4, trong khi các hãng Ford, Mitsubishi, Toyota… đang cố gắng hoàn thiện thủ tục hải quan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.