Ô tô ngoại bí đường về, ô tô lắp ráp trong nước lên hương

(PLO)- Nhiều mẫu xe nhập khẩu vẫn chưa đáp ứng các thủ tục nhập khẩu về Việt Nam theo quy định Nghị định 116.
Mới đây, một trong những đại gia của thị trường ô tô Việt Nam là Toyota Việt Nam đã công bố tổng doanh số bán hàng các mẫu xe Toyota trong tháng 5-2018 đạt 4.752 xe, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2017 do ảnh hưởng từ Nghị định 116 trong việc nhập khẩu xe về Việt Nam.
Tuy vậy, kết quả bán hàng này cho thấy doanh số bán của các mẫu xe lắp ráp trong nước của công ty gồm Vios, Innova, Camry và Corolla Altis tăng trưởng tới 45% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các mẫu xe lắp ráp của Toyota Việt Nam như Vios, Innova, Corolla Altis tiếp tục giữ vị trí cao trong danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tháng 5-2018.

Nhiều mẫu xe không bán được chiếc nào vì không có hàng, do chưa thể nhập khẩu về Việt Nam.

Cụ thể, ở phân khúc xe du lịch, mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc xe sedan hạng nhỏ trung cấp trên toàn thị trường với 2.286 xe được tiêu thụ, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này chứng tỏ sức hút không hề thuyên giảm của mẫu xe này trên thị trường Việt.
Hai mẫu xe lắp ráp trong nước khác là Corolla Altis và Camry cũng đạt kết quả kinh doanh khá tích cực trong tháng 5 với con số lần lượt 540 xe (tăng 91%) và 423 xe bán ra (tăng 40%) so với cùng kỳ năm trước.
Ở phân khúc xe thương mại, Innova cũng đạt được kết quả bán hàng ấn tượng với 1.503 xe được giao tới khách hàng trong tháng 5-2018, tăng trưởng tới 60% so với cùng kỳ năm 2017. Đây đồng thời cũng là doanh số cao nhất của mẫu xe này trong gần hai năm qua.
Tuy nhiên, về xe nhập khẩu, trong tháng 5 vừa qua Toyota Việt Nam không phân phối bất cứ mẫu xe nào dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc do chưa hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về các điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh ô tô.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.