Nữ giảng viên Bách Khoa được tài trợ nghiên cứu hơn 5 tỉ đồng

(PLO)- Giảng viên Đặng Thương Huyền (khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa được tài trợ khoảng 5,2 tỷ đồng cho dự án nghiên cứu khoa học.

Thông tin từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố tài trợ cho dự án nghiên cứu khoa học cho một giảng viên của trường lên tới 213.000 USD (tương đương 5,2 tỷ đồng).

Đó là nữ giảng viên Đặng Thương Huyền (giảng viên khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí).

Cô Huyền sinh năm 1982, hiện là giảng viên về Tài nguyên trái đất và môi trường.

Dự án nghiên cứu được tài trợ của cô Đặng Thương Huyền thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tận dụng những phế phẩm nông nghiệp sản xuất than sinh học để xử lý dioxin trong đất tại Việt Nam nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Cô Đặng Thương Huyền (thứ hai từ trái qua) cùng các đồng nghiệp trong một dự án nghiên cứu. Ảnh: ĐHBK

Được biết, trong đợt này, USAID sẽ tài trợ trên 5,8 triệu USD cho 26 dự án nghiên cứu mới trên toàn cầu nhằm khám phá, thử nghiệm và nhân rộng các giải pháp đột phá cho những thách thức quan trọng trong phát triển quốc tế thông qua chương trình PEER.

Trong đó Việt Nam có ba dự án được tài trợ. Đây là chương trình do USAID tài trợ và được thực hiện bởi Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học quốc gia Hoa Kỳ. Các khoản tài trợ có giá trị từ 54.000 USD đến 300.000 USD.

Theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đây là một chương trình quốc tế nhằm tài trợ cho các nhà khoa học, kỹ sư tại các nước đang phát triển, có hợp tác với giới nghiên cứu do chính phủ Mỹ tài trợ, nhằm giải quyết những thách thức phát triển toàn cầu. Đến nay, các nhà nghiên cứu của Việt Nam đã nhận tổng cộng 20 khoản tài trợ trong khuôn khổ chương trình này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.