'Nóng' với dự án di dời nhà ven, trên kênh rạch

(PLO)- Việc đẩy nhanh các dự án di dời nhà ven, trên kênh rạch tại quận 8, TP.HCM sẽ là cú hích, mang lại điểm nhấn nhất nhì TP trong chỉnh trang đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-4, HĐND TP.HCM đã giám sát việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn quận 8. Dịp này, các đại biểu nêu lo lắng vì nhiều dự án di dời nhà ven, trên kênh rạch tại quận này vẫn chưa được triển khai.

Nhiều dự án 10 năm chưa được triển khai

“Gần 10 năm, chương trình chỉnh trang kênh rạch là nhiệm vụ trọng tâm cũng chưa thực hiện được, tôi biết quận rất mong làm các dự án này. Kênh Tàu Hủ không đẹp bằng kênh Đôi (ở quận 8), dọc đường Võ Văn Kiệt, Bến Vân Đồn chúng ta đã làm chỉnh trang được thì việc này chúng ta cũng làm được” - ông Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, cho biết tại buổi giám sát.

Để chỉnh trang đô thị thì cần quy hoạch lại, chỉnh trang hai bờ bắc và nam kênh Đôi. Quận cũng có kiến nghị làm nhà ở xã hội để giải quyết cho nhà ven kênh rạch. Quận sẽ xây trước nhà ở xã hội để người dân mua nhà trả góp với những hộ không đủ điều kiện tái định cư.

Ông VÕ NGỌC QUỐC THUẬN,Bí thư Quận ủy quận 8

Ông Hiếu cho biết đại biểu HĐND TP rất muốn lắng nghe thêm quận 8 đã trao đổi với các nhà đầu tư về dự án chỉnh trang kênh rạch như thế nào, từ đó xem xét có cơ chế, chính sách để làm được các dự án trên.

Trước đó, chiều 11-4, ông Hiếu cùng đoàn giám sát đã đi thực tế khảo sát dự án bờ nam kênh Đôi trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8. Hiện dự án vẫn chưa triển khai và các hộ dân vẫn sinh sống ven kênh này như lâu nay. Hai dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven, trên kênh rạch hai bờ nam - bắc kênh Đôi được lên kế hoạch từ năm 2005 nhưng chưa làm được do khó khăn về vốn, ngân sách…

“Đặc thù quận 8 có tổng cộng 28 tuyến kênh rạch, số nhà ven trên kênh rạch chiếm khoảng hơn phân nửa toàn TP (toàn TP có khoảng gần 23.000 nhà ở ven và trên kênh rạch thì quận 8 chiếm đến 12.389 căn” - bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Chủ tịch UBND quận 8, nêu thực trạng.

Nhiều dự án di dời nhà ven, trên kênh rạch chưa được triển khai khiến đại biểu HĐND TP sốt ruột. Ảnh: KIÊN CƯỜNG
Nhiều dự án di dời nhà ven, trên kênh rạch chưa được triển khai khiến đại biểu HĐND TP sốt ruột. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo bà Hoa, để tạo cú hích và đột phá phát triển bờ bắc và nam kênh Đôi, góp phần thực hiện hơn 50% mục tiêu về chỉnh trang đô thị ven kênh của toàn TP, quận 8 tha thiết đề nghị các sở, ngành ủng hộ chủ trương hai dự án trên, đưa hai dự án vào danh mục các dự án cần đầu tư trong thời gian tới.

Quan tâm hơn đến điểm nhấn của TP

“Quận 8 có kênh rạch nhiều, kênh Đôi rất đẹp, nếu quy hoạch tốt sẽ rất lý tưởng, có thể là điểm nhấn nhất nhì TP mà không dễ nơi nào có được. Chúng ta nên ghi vốn để có cơ hội là làm, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè triển khai được thì kênh Đôi cũng sẽ làm được” - đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Quản lý và kinh tế TP.HCM, kỳ vọng.

Theo ông Thắng, dù hai dự án có vốn đầu tư trên dưới 10.000 tỉ đồng, con số không nhỏ nhưng đây là điểm nhấn của quận, của chương trình chỉnh trang đô thị nên phải quyết tâm.

Đồng tình, đại biểu Nguyễn Văn Đạt, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, cho rằng về đầu tư công, quận 8 phải được quan tâm nhiều nhất. Quận cần đánh giá thật sát nhu cầu đầu tư công, cả giai đoạn trước đây và hiện nay để xem nhu cầu có đảm bảo phù hợp phát triển kinh tế - xã hội của quận chưa.

“Ngoài vốn ngân sách, huy động nguồn lực của quận thời gian qua như thế nào, cần đầu tư vào hạ tầng giao thông, di dời nhà trên kênh rạch để bộ mặt đô thị quận khang trang hơn, kết nối quận với trung tâm TP tốt hơn” - ông Đạt nhấn mạnh.

Báo cáo của UBND quận 8 về công tác thực hiện đầu tư công trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025 cũng nêu kiến nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn quận thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng gộp chung phần bồi thường giải phóng mặt bằng và dự án xây dựng thành một dự án xây dựng bờ kè bờ bắc kênh Đôi.

Quận cũng kiến nghị cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư, cải thiện điều kiện sống cho các hộ dân ở trên và ven bờ nam kênh Đôi và phân kỳ thành hai giai đoạn (giai đoạn 1 thực hiện bằng nguồn ngân sách TP và giai đoạn 2 thực hiện mời gọi nhà đầu tư).

Phải đẩy nhanh tiến độ hai bờ kênh Đôi

Kênh Đôi tại bờ nam dài khoảng 9,7 km, có 5.555 căn nhà và bờ bắc có hơn 1.000 căn nhà ven và trên kênh rạch.

Được đầu tư bằng ngân sách, dự án tại bờ bắc kênh Đôi đi qua năm phường của quận 8, với tổng diện tích thu hồi hơn 21.000 m2, hơn 1.000 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 997 trường hợp giải tỏa toàn bộ, 21 trường hợp giải tỏa một phần. Dự án trước đây đã được TP.HCM ghi vốn khoảng 500 tỉ đồng nhưng quá chậm triển khai. Đến nay, dự án đã tăng vốn đầu tư lên khoảng 1.115 tỉ đồng.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP phân kỳ đầu tư dự án chỉnh trang đô thị, di dời và tái định cư các hộ dân sống trên và ven bờ nam kênh Đôi thành hai giai đoạn để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Cụ thể, giai đoạn 1 triển khai trong thời gian 2021-2025, quy mô thực hiện trong phạm vi 13 m thuộc hành lang bảo vệ kênh Đôi, kè bờ dài 9,7 km. Dự kiến sẽ di dời 2.670 căn nhà, tổng vốn đầu tư 9.073 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Trong đó, riêng phần bồi thường là 6.300 tỉ đồng. Giai đoạn 2 có quy mô 39 ha, dự kiến di dời 2.385 căn nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.