Những điểm đáng chú ý về gọi nghĩa vụ quân sự năm 2025 ở TP.HCM

(PLO)- TP.HCM sẽ ưu tiên tuyển chọn công dân nhập ngũ là công chức, viên chức và con em cán bộ, thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để giao cho Trung Đoàn Gia Định huấn luyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2025.

Theo đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông báo chỉ tiêu giao quân cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng thời, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; công tác tuyển sinh quân sự năm 2025.

TP.HCM kêu gọi công dân nhập ngũ là công chức, viên chức, con em cán bộ-CONG-DAN-NHAP-NGU.jpg
TP.HCM kêu gọi công dân nhập ngũ là công chức, viên chức, con em cán bộ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019.

Công an TP.HCM chỉ đạo và hướng dẫn công an các quận, huyện và TP Thủ Đức phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ; quản lý quân nhân dự bị đang thường trú tại địa phương và công dân thường xuyên vắng.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức xác minh về tiêu chuẩn chính trị của công dân chuẩn bị gọi nhập ngũ.

Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân chặt chẽ, đúng thủ tục, nguyên tắc và chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn các địa điểm tập trung tổ chức sơ tuyển và khám sức khỏe, trao lệnh gọi nhập ngũ, “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao, nhận quân”.

Sở Y tế thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Phối hợp với Bộ Tư lệnh TP thực hiện khám bệnh lý về mắt, tim mạch, huyết áp, tâm thần, thần kinh… Thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự, công an.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp, cung cấp thông tin về học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đến Ban Chỉ huy quân sự các địa phương để theo dõi, quản lý chặt chẽ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ và lực lượng dự bị động viên, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ.

Kịp thời giải quyết những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ và đang phục vụ tại ngũ gặp khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đối với cấp huyện, Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quân sự, công an và các ban ngành có liên quan thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tròn khâu, tuyển người nào, chắc người đó.

Đáng chú ý, các địa phương phải nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ. Thực hiện tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt từ 1% trở lên; trình độ học vấn được đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên.

“Ưu tiên tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ, những thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giao cho đơn vị Trung đoàn Gia Định huấn luyện” - Chỉ thị nêu rõ.

Các địa phương cũng tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ trong tháng 11-2024 và khám vét tới ngày 10-12. Kết quả phân loại sức khỏe được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã trong thời hạn 20 ngày…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.