Nhiều ngành y dược ở TP.HCM xét tuyển môn Tin học, Công nghệ, Kinh tế và Pháp luật

(PLO)- Các ngành y dược như Răng hàm mặt, Y khoa,… cũng được bổ sung các môn mới là Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật vào các tổ hợp xét tuyển năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-1, Trường Đại học Văn Lang đã chính thức công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2025.

Theo đó, năm nay, trường tiếp tục xét tuyển với 60 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy (chương trình đào tạo tiêu chuẩn) và 16 ngành chương trình đào tạo đặc biệt.

Về phương thức tuyển sinh, Trường Đại học Văn Lang dự kiến xét tuyển theo 6 phương thức, gồm: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét kết quả học tập THPT (học bạ); xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM 2025; thi và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT (kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính); xét tuyển kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu (áp dụng với các ngành năng khiếu); xét tuyển thẳng.

Đáng chú ý, trong kế hoạch tuyển sinh năm 2025 này, Trường Đại học Văn Lang bổ sung nhiều tổ hợp xét tuyển mới, mở rộng cơ hội cho thí sinh xét tuyển đại học năm 2025.

Cụ thể, mỗi ngành/nhóm ngành của trường quy định nhận hồ sơ xét tuyển cho nhiều tổ hợp môn (không giới hạn chỉ 4 tổ hợp môn xét tuyển như các năm trước). Điểm mới này áp dụng với các phương thức tuyển sinh là xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm học tập THPT (học bạ) và xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực V-SAT.

Tuỳ đặc thù từng ngành/nhóm ngành, các tổ hợp môn xét tuyển sẽ quy định môn chung phù hợp với tính chất đào tạo của ngành/nhóm ngành đó.

Đồng thời, để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, trong kỳ tuyển sinh năm 2025, Trường Đại học Văn Lang đã bổ sung môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật vào các tổ hợp xét tuyển, mở rộng lựa chọn cho thí sinh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về yêu cầu liên ngành giữa các lĩnh vực.

Đặc biệt, bên cạnh hai môn chính là Toán và Sinh học, các ngành thuộc nhóm đào tạo ngành sức khỏe (ngành y dược) như Răng hàm mặt, Y khoa, Dược…cũng được bổ sung các môn mới là Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật vào các tổ hợp xét tuyển. Số tổ hợp môn được sử dụng cho nhóm ngành này sẽ là 6 tổ hợp.

Cụ thể tổ hợp môn xét tuyển từng ngành như sau:

nganh-y-duoc-tuyen-sinh (8).jpg
nganh-y-duoc-tuyen-sinh (7).jpg
nganh-y-duoc-tuyen-sinh (6).jpg
nganh-y-duoc-tuyen-sinh (5).jpg
ngành y dược tuyển sinh 2025
nganh-y-duoc-tuyen-sinh (3).jpg
nganh-y-duoc-tuyen-sinh (2).jpg

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.