Kỷ lục: Thủ khoa thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đạt 98,61 điểm

(PLO)- Điểm cao nhất của đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 là 98,61/100, điểm trung bình là 54,54.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-1, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2025.

Ở đợt thi này, trường đã tiếp nhận gần 14.000 thí sinh dự thi.

Trong đó, có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 65 thí sinh đạt trên 80 điểm; 637 thí sinh đạt trên 70 điểm.

Điểm trung bình của đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy năm 2025 là 54,54/100 điểm.

Thủ khoa đợt thi này là học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh với 98,61/100 điểm. Đây là điểm cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử các kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Bách khoa Hà Nội
Phổ điểm thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 1 năm 2025.

5 thí sinh có điểm cao nhất của đợt thi đến từ các trường: THPT chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh), THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), THPT Tam Dương (Vĩnh Phúc), THPT Liễn Sơn (Vĩnh Phúc) và THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Hà Nội).

Bắt đầu từ năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1 của mình.

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức 3 kỳ thi đánh giá tư duy. Đợt 1 từ ngày 18 đến 19-1, đợt 2 từ 8 đến 9-3, và đợt 3 từ 26 đến 27-4.

Kỳ thi diễn ra tại 13 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.680 sinh viên, với ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng chiếm khoảng 20%; xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy chiếm khoảng 40%; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 chiếm khoảng 40%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.