Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bỏ xét học bạ, mở 5 ngành mới

(PLO)- Năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ bỏ phương thức tuyển sinh học bạ, dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-1, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố phương án tuyển sinh 2025.

Trường dự kiến tuyển 4.995 sinh viên vào 50 ngành và chương trình đào tạo, tăng gần 600 so với năm ngoái. 5 ngành mới gồm: Công nghệ sinh học, Vật lý học (Vật lý bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.

Cùng với đó, trường tuyển sinh theo 3 phương thức, thay vì 5 phương thức như năm ngoái.

Đại học Sư phạm Hà Nội
Các phương thức tuyển sinh 2025 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định đối tượng, điều kiện dự tuyển đối với tất cả ngành đào tạo là: Thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam, hoặc có bằng tốt nghiệp THPT của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương. Đồng thời, có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) tất cả 6 học kỳ cấp THPT đạt loại Khá trở lên.

Điều kiện dự tuyển riêng với các ngành sư phạm: Kết quả học tập (học lực) trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Tốt trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên, trừ các ngành đặc thù.

Kết quả học tập (học lực) trong cả 3 năm cấp THPT xếp mức Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên đối với các ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật.

Với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT, trường xét tổ hợp 3 môn. Riêng các ngành năng khiếu (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật), trường tổ chức bài thi để kết hợp với điểm tốt nghiệp.

Với phương thức xét tuyển thẳng, trường xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội.

Ngoài học sinh giỏi quốc gia, quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường Đại học Sư phạm Hà Nội ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi trường chuyên hoặc trường THPT thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và TP.HCM; học sinh giỏi cấp tỉnh; có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh, Pháp hoặc Trung; chứng chỉ Tin học quốc tế MOS.

Trường cũng có ưu tiên xét tuyển thí sinh có thành tích về thể dục thể thao, nghệ thuật vào ngành Giáo dục thể chất, Sư phạm âm nhạc và Sư phạm mỹ thuật.

Phương thức còn lại là dựa vào điểm thi đánh giá năng lực (SPT). Thí sinh cần tham dự kỳ thi SPT các môn tương ứng với tổ hợp xét tuyển. Học sinh có điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường Đại học Sư phạm TP.HCM cũng được đăng ký theo phương thức này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.