Quy định mới về dạy thêm, học thêm: TP.HCM sẽ ra văn bản hướng dẫn

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định mới về dạy thêm, học thêm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, tại Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (quận 1), Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2024-2025 đối với giáo dục trung học.

Ông Tống Phước Lộc, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm. Các phòng chuyên môn đang tham mưu Ban Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định trên.

quy định mới về dạy thêm học thêm
Phụ huynh đứng chờ con tại các lớp học thêm. Ảnh: TH

Ông Lộc chia sẻ dạy thêm trong nhà trường hiện đang vướng ở hoạt động ôn tập cho học sinh cuối cấp (lớp 9 và 12).

Theo quy định mới dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT, hoạt động này phải tổ chức trên cơ sở tự nguyện đăng ký của người học và không được thu tiền học sinh. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu không thu tiền người học, trường học sẽ sử dụng nguồn thu nào để hỗ trợ giáo viên tham gia dạy ôn tập cho học sinh?.

quy định mới về dạy thêm học thêm
Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: TT

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết việc cán bộ quản lý, giáo viên tâm tư về quy định mới về dạy thêm, học thêm là khó tránh khỏi, tuy nhiên cần hiểu để thực hiện đúng quy định. Phòng GD&ĐT các quận, huyện và TP Thủ Đức cần tuyên truyền, lồng ghép các chỉ đạo về việc dạy thêm, học thêm theo đúng tinh thần của Thông tư 29, đảm bảo không xảy ra tình trạng dạy thêm trái quy định.

Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới hoạt động kiểm tra, đánh giá. Với các môn học như khoa học tự nhiên, lịch sử địa lý, có thể tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các trường trong cùng khu vực. Các nhà trường cần chú ý thực hiện tốt việc đưa AI vào chương trình giảng dạy, chủ động nhưng phải đảm bảo an toàn và vấn đề đạo đức cho giáo viên, học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.