(PLO)- Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đề nghị buộc tháo dỡ nhiều hạng công trình và xin ý kiến xử lý các công trình còn lại.
Ngày 22-7, theo thông tin chúng tôi có được thì ông Lưu Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng về các hạng mục xây dựng trong phạm vi quy hoạch khu vực bãi cát công cộng đoạn từ bãi tắm Sao Biển đến Khu du lịch Thành Đô.
Các khu nghỉ dưỡng tên tuổi vi phạm
Cụ thể, dự án Khu nghỉ dưỡng Fullman Danang Beach đã xây dựng các hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng và nằm ngoài ranh giới đất được giao. Dự án bị buộc phải tháo dỡ nhà chứa thiết bị cứu hộ, trụ tre mái lá; chòi trò chơi; chòi khách nghỉ chân; nhà cứu hộ và nhà hàng; lối đi bộ lát gạch....
Khu vực ven biển này dày đặc các khu nghỉ dưỡng cao cấp và nhiều dự án đang bị điểm danh vi phạm. Ảnh: LÊ PHI
Dự án Quần thể đô thị du lịch Ariyana do Công ty Cổ phần khách sạn & du lịch Thiên Thai làm chủ đầu tư đã vi phạm xây dựng tám trụ gỗ, mái lợp tranh không bao che, nền lát gạch và hai hồ bơi.
Dự án Khu du lịch Fusion Maia do công ty Cổ phần đầu tư 559 làm chủ đầu tư thì đã xây dựng chòi bảo vệ; dựng tám trụ và mái bạt kéo di động; bể bơi; tại vị trí R 81 dựng một kho tạm; xây nhà để dụng cụ thể thao dưới nước và bờ kè, dài trên 123 m.
Dự án Khu nghỉ dưỡng Olalani do công ty Cổ phần Mỹ Phát làm chủ đầu tư cũng xây kè bê tông cao từ 2 m - 3 m; nhà 4 tầng + tầng bán hầm; hồ cá; chòi phục vụ thể thao biển và hai chòi bảo vệ.
Tương tự là dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, Dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng do công ty Cổ phần phát triển đô thị du lịch Sóng Việt (Quảng An Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, Dự án Khu du lịch Bến Thành Non Nước – Sandy Beach Resort; Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước do công ty cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội Non nước làm chủ đầu tư; dự án Khu nghỉ dưỡng Pulchra (Khu nghỉ mát P&I) do Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I Đà Nẵng làm chủ đầu tư... cũng có một số vi phạm tương tự.
Xin ý kiến cách xử lý villa vi phạm
Tại vị trí Villa vườn số 17,18 (theo Tổng mặt bằng) phần bị ảnh hưởng trong vệt 50 m căn cứ theo mốc giới được giao của Viện quy hoạch diện tích bị ảnh hưởng khoản 140m²/1 villa. Tương tự tại vị trí các Villa Vip 1 & Villa Vip 2, Villa vườn số 12... diện tích bị ảnh hưởng khoảng vài chục m².
Người dân tại các bãi tắm công cộng ở Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI.
Đối với các villa nói trên, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn đang xin ý kiến các cơ quan chuyên môn hướng xử lý.
Theo ông Lưu Xuân Hùng, các dự án phân khu quy hoạch số 2 thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire phía Đông đường Trường Sa, khu nghỉ dưỡng Naman... cũng có vi phạm.
Theo tìm hiểu của PLO, trước đó, ông Thái Ngọc Trung, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, đã có văn bản gửi quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra xử lý các vi phạm nói trên.
"Theo quy định, trong phạm vi khu vực quy hoạch vệt 50 m bãi cát công cộng tuyệt đối không được phép xây dựng, lắp đặt các hạng mục công trình xây dựng. Về nguyên tắc xử lý chung buộc tháo dỡ tất cả các hạng mục công trình xây dựng lắp đặt trong phạm vi khu vực nêu trên", ông Trung cho biết.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT), HoREA kiến nghị giá trị quỹ đất thanh toán cần được ghi nhận cố định, không thay đổi ngay từ lúc ký hợp đồng BT.
(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.
(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.
(PLO)- Sự thành công của giới đầu tư khi kinh doanh căn hộ lưu trú tại Nam Phú Quốc đang dần xóa nhòa định kiến về việc sở hữu bất động sản có thời hạn.
(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.
(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.
(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.
(PLO)- Trong bất động sản hạng sang, giá trị bền vững thường không đến từ những điều dễ nhìn thấy, mà được tạo nên bởi những yếu tố khó thay thế theo thời gian.
(PLO)- Ngày 15-6, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ.
(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.
(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.
(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.