Bí thư Đà Nẵng thị sát việc mở lối xuống biển

(PLO)- Ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng, chỉ đạo các đơn vị liên quan mở lối xuống biển rộng 3-5 m và phải hài hòa với doanh nghiệp lân cận.
Chiều 5-12, ông Trương Quang Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi khảo sát việc thực hiện mở năm lối xuống biển cho người dân nằm trải dài trên bãi biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn. Các lối xuống biển này lâu nay được các doanh nghiệp đầu tư du lịch rào lại, không cho người dân vào nên phải đi vài kilomet mới có một lối xuống biển.

Đoàn khảo sát đang xem xét mở rộng một lối xuống biển trước đây bị doanh nghiệp sử dụng làm lối đi riêng. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Nghĩa chỉ đạo lãnh đạo Sở Xây dựng thực hiện việc mở lối xuống biển 3-5 m. Bên cạnh đó phải trồng những cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương để ngăn việc xâm thực, sạt lở. Các lối xuống biển phải thực hiện hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp lân cận.

“Các anh thực hiện phải tận dụng được những công trình có sẵn của doanh nghiệp trước đó để giảm bớt chi phí thi công. Những lối xuống biển gần nhau có thể tạo các đường bê tông để kết nối với nhau” - ông Trương Quang Nghĩa nói.

Trước đó, tại các cuộc họp của HĐND, UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Trương Quang Nghĩa đã nghe các phương án và dự kiến mức đầu tư về việc mở lối xuống biển của các sở, ngành. Việc mở lối xuống biển đã được thực hiện từ đầu tháng 11 năm nay và phải thực hiện xong trong năm 2019.

Các lối xuống biển gần nhau có thể có đường bê tông kết nối. Ảnh: HẢI HIẾU

Ông Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các lối xuống biển phải rộng 3-5 m. Ảnh: HẢI HIẾU

Các công nhân đang thi công lối xuống biển tại vị trí trước đó là lối đi riêng của một khu du lịch. Ảnh: HẢI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm