Nhà mạng Mỹ sẽ được cấp chi phí để loại bỏ thiết bị Huawei

(PLO)- Các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây ở nông thôn Mỹ có thể được hỗ trợ 1 tỉ USD nhằm thay thế thiết bị từ các nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Huawei và ZTE, thông tin từ một dự luật của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ.

Lãnh đạo của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện cho biết dự luật sẽ được công bố trong tuần này.

Trong tuyên bố của Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện, dự luật sẽ “bảo vệ mạng lưới thông tin liên lạc của quốc gia khỏi các đối thủ nước ngoài bằng cách giúp các nhà cung cấp mạng không dây có quy mô nhỏ và nông thôn để loại bỏ thiết bị mạng không tốt và thay thế bằng thiết bị an toàn hơn”.

Dự luật này tương tự như một đạo luật cũng do ủy ban này phê duyệt hồi tháng 7-2019 nhằm tài trợ 700 triệu USD cho việc không sử dụng các thiết bị của Huawei, tăng cường bảo mật cho chuỗi cung ứng mạng viễn thông Mỹ, theo Reuters.

Ngoài ra, dự luật sẽ cấm sử dụng các quỹ liên bang để mua thiết bị hoặc dịch vụ truyền thông từ bất kỳ công ty nào có nguy cơ lớn ảnh hưởng đến mạng truyền thông Mỹ.

Một kỹ sư đang sửa chữa thiết bị thu phát mạng không dây tại hạt Rio Blanco, bang Colorado. Ảnh: NBC News

Thêm nữa, theo dự luật, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) sẽ được yêu cầu hỗ trợ chi phí cho các nhà cung cấp truyền thông nhỏ để loại bỏ và thay thế các thiết bị, dịch vụ bị cấm.

Vào ngày 27-9 tới, một phiên điều trần sẽ được tổ chức để thảo luận về dự luật trên, theo Reuters.

Trong khi các công ty không dây lớn của Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Huawei, khoảng chục nhà mạng nhỏ ở nông thôn vẫn phụ thuộc vào các thiết bị chuyển mạch và thiết bị rẻ tiền của Huawei và ZTE.

Hiệp hội mạng không dây ở nông thôn Mỹ ước tính 25% các nhà mạng không dây trong hiệp hội này đều sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE, và cho biết thêm sẽ tốn từ 800 triệu đến 1 tỉ USD để thay thế hoàn toàn các thiết bị từ nước ngoài.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.