(PLO)- Ban đầu, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC- Mỹ) dự tính cần khoảng 1,9 tỉ USD để loại bỏ tất cả các thiết bị của Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng.
(PLO)- Cơ quan điều tra Ấn Độ khám xét 44 văn phòng đại diện và cơ sở kinh doanh trên khắp đất nước của tập đoàn công nghệ Vivo Mobile Communications, một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu Trung Quốc.
(PLO)- Theo Android Central, sau nhiều lần trì hoãn, Canada đã quyết định cấm các nhà mạng sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE vì lo ngại vấn đề an ninh.
(PLO)- Bộ trưởng Champagne cho biết để đảm bảo sự an toàn lâu dài cho cơ sở hạ tầng viễn thông, chính quyền Canada quyết định cấm các sản phẩm và dịch vụ của Huawei và ZTE khỏi hệ thống mạng nước này.
(PLO)- Theo Wall Street Journal, phán quyết mới đây của tòa án Texas đã chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với ZTE vì bán các sản phẩm do Mỹ sản xuất cho Iran và Triều Tiên.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngăn chặn cấp phép cho các thiết bị mới do các công ty bị liệt vào "danh sách đen" như Huawei, ZTE của Trung Quốc sản xuất.
(PLO)- Mới đây, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết đang đề xuất một số quy định mới nhằm ngăn chặn các nhà mạng trong nước sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE (Trung Quốc).
(PLO)- Các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây ở nông thôn Mỹ có thể được hỗ trợ 1 tỉ USD nhằm thay thế thiết bị từ các nhà cung cấp nước ngoài, trong đó có Huawei và ZTE, thông tin từ một dự luật của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ.
(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi London hãy ưu tiên lợi ích an ninh của mình và các đồng minh khác khi quyết định hợp tác với tập đoàn công nghệ đến từ Trung Quốc.
(PLO)-Úc đã cấm Huawei và ZTE hòa mạng 5G như một cách xây dựng rào chắn phòng ngừa các tình huống bất lợi trong trường hợp quan hệ với Trung Quốc trở nên tồi tệ trong tương lai, cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho hay.
(PLO)-Đài Loan đang soạn thảo một “danh sách đen” chi tiết các hãng công nghệ Trung Quốc, trong bối cảnh những lo ngại về an ninh đang thúc đẩy một chiến dịch hạn chế sử dụng thiết bị từ các nhà sản xuất như Huawei và ZTE.
(PLO)- Một nhóm nhà lập pháp Mỹ ngày 16-1 đã trình dự luật cấm bán chip hoặc các linh kiện khác của Mỹ cho Huawei, ZTE hoặc các công ty viễn thông khác của Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm các biện pháp trừng phạt hoặc luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.
(PLO)- Theo một số báo của Nhật Bản, nước này sẽ sửa đổi các quy định về thu mua nội bộ, trong đó có thể sẽ có quy định về việc cấm sử dụng sản phẩm viễn thông từ các hãng Huawei và ZTE.