Ông Biden siết chặt các hạn chế với công ty Huawei, ZTE của Trung Quốc

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật ngăn chặn cấp phép cho các thiết bị mới do các công ty bị liệt vào "danh sách đen" như Huawei, ZTE của Trung Quốc sản xuất.

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 11-11 đã ký dự luật ngăn chặn cấp phép cho các thiết bị mới do các công ty bị liệt vào danh sách “đe dọa an ninh quốc gia” như Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất.

“Dự luật thiết bị an ninh” đã được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua vào ngày 28-10 và được thông qua tại Hạ viện Mỹ vào đầu tháng 11 trong một cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 420 (ủng hộ) – 4 (phản đối).

Đây được coi là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm vào các công ty công nghệ và viễn thông Trung Quốc.

Ông Biden siết chặt các hạn chế với công ty Huawei, ZTE của Trung Quốc. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, động thái trên diễn ra chỉ vài ngày trước khi ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 15-11.

Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hai nước căng thẳng trên nhiều mặt trận từ thương mại, nhân quyền cho tới các hoạt động quân sự.

Một khi được ban hành, luật mới sẽ yêu cầu Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC) không xem xét hoặc phê duyệt bất kỳ đơn xin cấp phép nào đối với thiết bị gây "rủi ro không thể chấp nhận được" đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Ủy viên FCC Brendan Carr cho biết ủy ban này đã phê duyệt hơn 3.000 đơn xin từ Huawei kể từ năm 2018.

“Luật mới sẽ giúp đảm bảo rằng các thiết bị không an toàn từ các công ty như Huawei và ZTE không thể được đưa vào các mạng viễn thông của Mỹ" - ông Brendan Carr cho hay.

Hồi tháng 3, FCC đã chỉ định năm công ty Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, căn cứ vào một luật năm 2019 nhằm bảo vệ các mạng viễn thông của Mỹ.

Các công ty được nêu tên bao gồm Huawei và ZTE cũng như Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology, và Zhejiang Dahua Technology.

Hồi tháng 6, FCC đã bỏ phiếu nhất trí thúc đẩy kế hoạch cấm phê duyệt sử dụng thiết bị từ các công ty Trung Quốc nói trên trong mạng viễn thông của Mỹ, ngay cả khi các nhà lập pháp Mỹ đang theo đuổi dự luật để đưa ra yêu cầu bắt buộc.

Cuộc bỏ phiếu của FCC lúc đó đã gây ra sự phản đối từ Bắc Kinh.

"Mỹ vẫn lạm dụng an ninh quốc gia và quyền lực nhà nước để chèn ép các công ty Trung Quốc, mà không có bất kỳ bằng chứng nào" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng 6 cho biết.

Theo các quy tắc đề xuất đã giành được sự chấp thuận ban đầu vào tháng 6, FCC cũng có thể thu hồi giấy phép thiết bị trước đó đã cấp cho các công ty Trung Quốc.

Huawei hồi tháng 6 đã gọi bản sửa đổi mà FCC đề xuất là "sai lầm và trừng phạt không cần thiết".

FCC hồi tháng 10 cũng bỏ phiếu thu hồi giấy phép của China Telecom tại Mỹ với lý do lo ngại về an ninh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.