2 nhân viên Huawei 'mất tích' sau khi tố cáo công ty

(PLO)- Theo báo cáo của tờ Liberty Times (Đài Loan), hai nhân viên của Huawei đã “mất tích” sau khi tố cáo công ty về những việc làm sai trái.

Lin Xi là cựu giám đốc sản phẩm của Huawei tại Bắc Phi, ông đã tạo ra một nhóm WeChat để đấu tranh cho quyền lợi của một số đồng nghiệp cũ, những người đã bị Huawei sa thải hoặc không gia hạn hợp đồng.

Hai người trong nhóm WeChat đã cáo buộc công ty phân biệt tuổi tác, trốn thuế và thực hiện giao dịch với Iran bất chấp lệnh cấm của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ vấn đề này với các phương tiện truyền thông về việc làm sai trái của Huawei, cả hai bỗng đột ngột biến mất.

Lin cho biết cả hai đã tắt điện thoại di động và không phản hồi lại tin nhắn trên WeChat. Vào ngày 21-12, anh đã tiếp xúc với vợ của một trong hai nhân viên Huawei và được biết rằng chồng cô ta đã bị bỏ tù ở Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump (Mỹ) đang xem xét lệnh cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei và ZTE cung cấp. Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Trump nhằm ngăn chặn Huawei và ZTE, Mỹ cáo buộc hai công ty đang làm việc theo lệnh của chính phủ Trung Quốc và thiết bị của họ có thể được sử dụng để do thám người Mỹ. Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo bài viết Năm 2019 có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của Huawei tại địa chỉ http://bit.ly/tq-huawei.

Lệnh cấm có thể được ban hành sớm nhất vào tháng 1-2019. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying nói rằng một số quốc gia đã ngầm giả định tội phạm để chính trị hóa và thậm chí cản trở, hạn chế các hoạt động trao đổi công nghệ bình thường.

Trong quá khứ, Huawei và ZTE đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc sản phẩm của họ được sử dụng để do thám. Hiện các nhà mạng lớn của Mỹ đã cắt đứt quan hệ với Huawei, trong khi đó các công ty viễn thông nhỏ ở nông thôn lại dựa vào thiết bị chuyển mạch của Huawei và ZTE vì chúng có giá rẻ hơn.

Theo Pine Belt Communications, dự kiến sẽ tốn khoảng 7-13 triệu USD để thay thế các thiết bị do Trung Quốc sản xuất. Trong khi Sage Brush cho biết sự thay đổi này có thể sẽ tốn 57 triệu USD và mất đến hai năm để hoàn tất. Ngoài ra, Sage Brush còn lưu ý rằng các sản phẩm của Huawei có giá rẻ hơn gấp bốn lần so với Ericsson khi họ tìm kiếm nhà thầu vào năm 2010. 

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết.

 

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.