Ông Trump: Không ân xá toàn bộ cho Huawei

(PLO)- Mặc dù đã cho phép các công ty Mỹ làm ăn trở lại với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei, ông Trump nói đây không phải là một "lệnh tổng ân xá" cho công ty này.

Việc Tổng thống Donald Trump quyết định cho phép các công ty Mỹ bán các linh kiện cho Huawei là một sự xuống thang trong các chính sách của ông đối với Trung Quốc. Tuy nhiên, việc này không loại trừ Huawei ra khỏi danh sách đen của Mỹ, cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow cho biết.

Logo Huawei được trưng bày tại Triển lãm Di động Thế giới  ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin RT, ông Trump đã tuyên bố về việc nới lỏng lệnh cấm đối với công ty viễn thông Trung Quốc vào ngày 29-6, sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Osaka, Nhật Bản. “Các công ty của Mỹ có thể bán thiết bị của họ cho Huawei”, ông Trump nói với các phóng viên, với điều kiện là thiết bị không gây ra “vấn đề quốc gia khẩn cấp nào”.

Việc này khiến ông Trump bị chỉ trích bởi một số nhà bình luận, nhưng ông Kudlow đã xuất hiện trên tờ Fox News hôm 30-6 để đảm bảo với phe diều hâu rằng chính quyền của ông Trump sẽ không để Huawei – công ty mà họ đã cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc - thoát khỏi tầm kiểm soát.

“Đây không phải là một lệnh ân xá toàn bộ”, ông Trump nói. “Huawei vẫn sẽ vẫn nằm trong danh sách các thực thể và sẽ được áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, trong các cuộc thảo luận hoặc đề xuất về an ninh quốc gia, Huawei cũng không được cấp giấy phép nào”.

Ông Trump rất muốn chỉ ra rằng việc nới lỏng lệnh cấm Huawei đi kèm với một thỏa thuận từ Trung Quốc chấp nhận mua số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đã chịu áp lực mạnh mẽ từ các công ty công nghệ Mỹ kể từ khi lệnh cấm được thực thi vào tháng trước.

Các nhà sản xuất chip như Intel, Qualcomm, Broadcom và Xilinx đều bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, và cả Google, công ty có hệ điều hành Android được sử dụng bởi điện thoại thông minh Huawei.

Hiện chưa rõ liệu Huawei có được phép bán sản phẩm của mình ở Mỹ hay không.

Mỹ khuyến cáo công ty Anh không dùng 5G của Huawei
Mỹ khuyến cáo công ty Anh không dùng 5G của Huawei
(PLO)- Quan chức phụ trách chính sách không gian mạng của Mỹ cảnh báo các công ty Anh dùng thiết bị của Huawei để xây dựng hệ thống mạng 5G sẽ sớm gặp trở ngại bởi lệnh cấm của Mỹ nhằm vào Huawei.
Áp thuế Trung Quốc sẽ khiến dân Mỹ tốn thêm 18 tỉ USD
Áp thuế Trung Quốc sẽ khiến dân Mỹ tốn thêm 18 tỉ USD
(PLO)- Hiệp hội thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới đã kêu gọi chính phủ Mỹ không áp dụng thuế quan bổ sung đối với Trung Quốc vì nó sẽ khiến người Mỹ phải trả thêm 18 tỉ USD mỗi năm cho các sản phẩm khác nhau.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.