TQ cử quan chức làm việc trong DN tư nhân bao gồm Alibaba

(PLO)- Giữa lúc thương chiến với Mỹ chưa có dấu hiệu kết thúc, chính sách mới cho thấy chính phủ Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng của mình trong khối doanh nghiệp tư nhân. 

Trung tâm công nghệ Hàng Châu dự kiến sẽ sắp xếp các quan chức chính phủ làm việc trong 100 công ty tư nhân lớn như Alibaba, Geely Holdings và Wahaha, hãng tin CNBC cho biết.

Theo truyền thông địa phương, chỉ thị này là một phần của kế hoạch sản xuất mới của chính quyền Hàng Châu nhằm thúc đẩy sản xuất và phát triển nền kinh tế địa phương. 

Trụ sở của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba cũng được đặt tại thành phố Hàng Châu. Ảnh: REUTERS.

Trụ sở của tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba cũng được đặt tại thành phố Hàng Châu này. 

Trong một tuyên bố, Alibaba cho biết kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của họ. 

"Chúng tôi hiểu sáng kiến này... Nó nhằm thúc đẩy một môi trường kinh doanh tốt hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu. Đại diện chính phủ sẽ đóng vai trò là cầu nối đến doanh nghiệp tư nhân, và sẽ không can thiệp vào hoạt động của công ty" - theo tuyên bố của Alibaba.  

Nhiều công ty nước ngoài tại Trung Quốc nói rằng họ phải chịu áp lực ngày càng lớn trong việc để các đại diện chính phủ có ảnh hưởng hơn đến hoạt động kinh doanh của họ, hãng tin Reuters cho biết. 

Hơn nữa, dưới luật Trung Quốc, các tổ chức buộc phải giao nộp dữ liệu của họ cho chính phủ nếu được yêu cầu. Cũng chính điều luật này đã khiến tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là Huawei rơi vào tâm điểm của các cuộc tranh luận quốc tế, xoay quanh vấn đề rằng Huawei có thể làm gián điệp cho chính phủ khi tập đoàn tiếp cận được hệ thống mạng 5G toàn cầu. 

Mặc dù Huawel liên tục phủ nhận những cáo buộc này, nhiều quốc gia như Úc, New Zealand và Nhật Bản đã cấm Huawei cung cấp linh kiện cho mạng 5G ở đất nước họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.