Người nhập cư gặp khó khi đăng ký tạm trú

(PL)- Ngày 28-9, UBND phường 14, quận Gò Vấp phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn công tác xã hội và phát triển cộng đồng tổ chức đối thoại với người nhập cư về tình hình cư trú.

Nhiều người nhập cư cho biết họ thuê trọ cố định nhiều năm, có người đến 10 năm nhưng chủ nhà trọ không bảo lãnh làm sổ tạm trú HK09 (trước đây là KT3).

Bà Đào Thị Hoa, một chủ nhà trọ thừa nhận thủ tục làm sổ tạm trú cho người thuê nhà mất công, tốn nhiều thời gian. Nhiều chủ nhà trọ sợ bảo lãnh cho người lao động nhập cư sẽ chịu trách nhiệm khi họ đăng ký mua hàng trả góp rồi bỏ trốn, vay mượn tiền bên ngoài, phạm pháp... Luật sư Nguyễn Thanh Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) giải thích cho các chủ nhà trọ hiểu rằng xác nhận tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú HK09 đều có giá trị như nhau. Tuy nhiên, người lao động nhập cư có sổ HK09 sẽ có thêm một số thuận lợi như được cấp đồng hồ điện, nước; đứng tên mua xe; mua hàng trả góp… “Khi người đăng ký tạm trú diện HK09 vi phạm pháp luật thì chính người đó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chủ nhà trọ không phải liên đới chịu bất cứ trách nhiệm dân sự hay hình sự nào. Bản thân chủ nhà trọ thu tiền thuê nhà của người lao động thì phải có nghĩa vụ thực hiện đăng ký lưu trú, tạm trú cho họ, nhất là đối với những trường hợp ở lâu dài, không vi phạm pháp luật” - luật sư Thanh nói.

Bà Bùi Thị Như Hoa, Phó Chủ tịch phường 14, cho biết sắp tới phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động người nhập cư và chủ nhà trọ thực hiện nghiêm túc các thủ tục đăng ký tạm trú. Trường hợp gặp vướng mắc khi đăng ký tạm trú hoặc mâu thuẫn với chủ nhà trọ trong vấn đề này thì người nhập cư báo cáo chính quyền để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

HOÀNG LAN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.