Thủ tục cư trú đã thay đổi nhưng vẫn còn rườm rà

(PLO) - Anh  Nguyễn Thành Tâm, chủ nhà trọ có hơn 100 phòng tại phường Thạnh Lộc, quận 12, có ý kiến như vậy tại hội thảo “Đề xuất chính sách cho người lao động nhập cư tại TP.HCM”  do Trung tâm Nghiên cứu-Tư vấn và Phát triển cộng đồng tổ chức, ngày 28-11.

Anh Tâm, bày tỏ: “Tôi từ miền Trung vào TP lập nghiệp đã chứng kiến nhiều vướng mắc của thủ tục cư trú, khiến việc học hành, đăng ký khai sinh, kết hôn đến thẻ BHYT…của người lao động nhập cư gặp nhiều khó khăn. Pháp luật cư trú so với trước đã thay đổi nhưng vẫn còn rườm rà.

Tôi kiến nghị, làm sao các văn bản, thủ tục cư trú phải rất rõ ràng, công khai đến từng phòng trọ để người lao động nhập cư nắm”.

 Anh Nguyễn Thành Tâm, chủ khu nhà trọ có hơn 100 phòng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng nhóm Dự án tư hỗ trợ tư vấn Pháp lý cho người lao động nhập cư (Trung tâm Nghiên cứu-Tư vấn và Phát triển cộng đồng) khái quát  sự chưa chủ động quan tâm của người lao động đến pháp luật cư trú và thủ tục đăng ký tạm trú còn rườm rà, chưa công khai khiến lao động  nhập cư tại TP.HCM khó tiếp cận các dịch vụ hành chính, nhất là các vấn đề sát sườn của công dân như đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh, đăng ký học cho con…

Theo bà Bích có nhiều người sống 5-10 năm tại TP.HCM nhưng chưa nắm thủ tục đăng ký tạm trú, thường trú. Bà lý giải do họ thiếu quan tâm, ngại chính quyền địa phương, không có thời gian, thủ tục rườm rà... Do đó phần lớn họ đều cậy nhờ chủ nhà trọ làm giúp các thủ tục này.

Ngược lại chủ nhà trọ e ngại nhiều lý do phiền hà nên chỉ đăng ký tạm trú cho người lao động,chứ chưa quan tâm được đến các vấn đề khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.