Tổng thống Obama mở cửa cho người nhập cư trái phép

(PL)- Tối 20-11 (giờ địa phương), từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã long trọng thông báo kế hoạch điều chỉnh tạm thời về nhập cư trái phép.

Gia đình những người nhập cư trái phép đã tụ tập trước Nhà Trắng ủng hộ ông (ảnh). Hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư trái phép cư trú ở Mỹ. Trong đó 50% là người Mexico, từng ấy người đã cư trú ở Mỹ hơn 13 năm nay và 60% cư trú ở sáu bang gồm California, Florida, Illinois, New Jersey, New York và Texas.

Kế hoạch điều chỉnh tạm thời về nhập cư trái phép quy định:

- Khoảng 4 triệu người nhập cư trái phép có thể xin giấy phép lao động trong thời gian ba năm và không bị trục xuất nếu đạt các điều kiện sau: Cư trú ở Mỹ tối thiểu năm năm, có con là công dân Mỹ hay thường trú nhân (có thẻ xanh) sinh trước thứ năm 20-11-2014 (không giới hạn tuổi).

- Đối tượng là người đến Mỹ lúc còn nhỏ gồm khoảng 0,6 triệu người. Cuối tháng 6-2012, Mỹ đưa ra chương trình tạm hoãn thi hành lệnh trục xuất đối với người đến Mỹ từ thơ ấu (chương trình DACA).

Nay tiêu chuẩn mới quy định thoáng hơn như sau: Đến Mỹ từ ngày 1-1-2010 (thay vì 15-6-2007 như trước), bỏ quy định tuổi tối đa xin nhập cư là 31 tuổi vào năm 2012, đương đơn phải đến Mỹ trước 16 tuổi (quy định này không thay đổi), các điều kiện về học vấn (tương đương tú tài) và lý lịch tư pháp (không phạm tội nghiêm trọng) cũng không thay đổi.

Các đối tượng sẽ bị trục xuất gồm người nhập cư trái phép thuộc thành phần nguy hiểm, bị bắt ở biên giới hoặc đến Mỹ từ ngày 1-1-2014, kể cả trẻ em.

Di dân hợp pháp: Mỹ sẵn sàng nới lỏng điều kiện cấp visa cho lao động có tay nghề cao và sinh viên khoa học. Đối tượng này gồm khoảng 0,5 triệu người. Đặc biệt người nước ngoài tốt nghiệp đại học Mỹ ở các ngành đang thiếu (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học) có thể làm việc lâu dài hơn ở Mỹ nhờ nới lỏng chương trình thực tập không bắt buộc (OPT).

Ngay sau đó, đảng Cộng hòa đã phản ứng rằng kế hoạch của ông Obama là vi hiến. Bộ trưởng Tư pháp bang Texas Greg Abbott (đảng Cộng hòa) cho biết sẽ kiện tổng thống. Nghị sĩ Kevin McCarthy lãnh đạo phe đa số Cộng hòa ở Hạ viện khẳng định tổng thống đã lạm dụng quyền hạn.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.