Người mua nhà ở giá rẻ sắp được hưởng lợi kép?

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang trình Chính phủ để tăng thêm nhiều cơ chế ưu đãi hơn nữa cho người vay mua nhà ở xã hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú vừa cho biết, NHNN đang trình Chính phủ để tăng thêm các ưu đãi dành cho người mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ.

Quy mô gói cho vay nhà ở xã hội tăng lên 140.000 tỉ đồng

Bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) thông tin: Hiện nay đã có 78 dự án thuộc 34/63 tỉnh thành phố đã công bố danh mục các dự án nhà ở theo quy định tại gói 120.000 tỉ đồng. Trong đó, các ngân hàng thương mại đã giải ngân 1.344 tỉ đồng, riêng mức giải ngân cho các chủ đầu tư dự án là 1.295 tỉ đồng và cho người mua nhà 49 tỉ đồng.

Cũng theo bà Giang, trong gói này, Agribank là ngân hàng có quy mô về giải ngân cao nhất đạt 657 tỉ đồng, tiếp theo là Vietinbank đạt 360 tỉ đồng.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết thêm: Ngoài bốn ngân hàng thương mại, mỗi ngân hàng 30.000 tỉ, đưa quy mô gói lên 120.000 tỉ, hiện nay, thêm bốn ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng muốn tham gia. Trước mắt mỗi ngân hàng sẽ dành nguồn lực 5.000 tỉ đồng, đưa quy mô gói tín dụng cho nhà ở xã hội lên 140.000 tỉ đồng.

“Quan điểm của NHNN luôn khuyến khích các ngân hàng thương mại cũng như các tập đoàn kinh tế lớn có nguồn lực, cùng tham gia vào chương trình này, để nâng quy mô gói tín dụng càng nhiều càng tốt. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp có điều kiện mua được nhà”, ông Tú nhấn mạnh.

nhà ở xã hội
Người mua nhà ở xã hội sẽ sớm được nhận thêm nhiều ưu đãi. Ảnh minh họa

Được biết, TPBank cũng là một trong bốn ngân hàng thương mại tham gia cho vay gói 120.000 tỉ đồng.

Trao đổi với PLO về tiến độ giải ngân cho vay đối với gói tín dụng này, ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc ngân hàng TPBank cho biết: TPBank đang cấp tín dụng cho một dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân tại TP. Thủ Đức với tổng hạn mức cấp tín dụng 680 tỉ đồng, hiện đã giải ngân 170 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng liên kết với sáu dự án nhà ở xã hội để tài trợ cho khách hàng cá nhân mua nhà ở xã hội. Trong đó, có bốn dự án đang hoàn thiện pháp lý để mở bán cho người mua nhà.

“Nửa cuối năm 2024, TPBank sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, triển khai liên kết các dự án nhà ở xã hội tại các địa bàn tập trung các khu công nghiệp như An Giang, Cần Thơ, Quy Nhơn, Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Long An, Đồng Nai... cho vay người mua nhà”, ông Nguyễn Hưng thông tin thêm.

Giảm mạnh lãi suất cho người mua nhà ở giá rẻ

Nhận diện về những khó khăn, vướng mắc khiến tỉ lệ giải ngân của gói tín dụng 120.000 tỉ đồng còn thấp, bà Hà Thu Giang – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, phân tích: Khó khăn lớn nhất là nguồn cung dự án nhà ở xã hội vẫn còn hạn chế. Thậm chí, dù đã có 34/63 địa phương công bố danh mục của 78 dự án nhà ở xã hội nhưng lại có nhiều dự án trong số này không có nhu cầu vay vốn ưu đãi.

Bà Giang cũng cho biết, Vụ đã nhận được phản ánh từ phía các ngân hàng thương mại tham gia chương trình nhà ở xã hội, hiện nay các dự vẫn còn vướng mắc pháp lý, thủ tục giải phóng mặt bằng, cách tính tiền sử dụng đất để chuyển mục đích sử dụng. Chính những vấn đề này khiến dự án nhà ở xã hội chưa đầy đủ các yếu tố để các ngân hàng thương mại xem xét quyết định cho vay.

"Về phía người mua nhà, theo phản ánh của NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cho thấy có những dự án đang thi công ở phần móng, hoặc đang ở giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng chung. Do vậy cũng chưa có đủ điều kiện để được mở bán”, bà Giang nói.

Phía NHNN cũng đang trình Chính phủ nâng điều kiện ưu đãi hơn cho người mua nhà ở giá rẻ, có vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng. Liên quan đến định hướng điều chỉnh ưu đãi gói tín dụng 120.000 tỉ, ông Đào Minh Tú phân tích: Theo quy định hiện hành, lãi suất cho vay người mua nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ thấp hơn từ 1,5 - 2%/năm so với lãi suất cho vay dài hạn bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước trong từng thời kỳ, và được xác định 6 tháng/lần.

Thế nhưng, hiện nay NHNN đang trình Chính phủ nâng mức giảm lãi suất lên 3%/năm và 3 tháng xác định/lần. Ngoài ra, thay vì thời gian hưởng lãi suất ưu đãi của khách hàng cá nhân vay mua nhà chỉ kéo dài ba năm, thì nay được đề xuất sẽ kéo dài năm năm.

Sau thời gian hưởng lãi suất ưu đãi, NHNN sẽ tiếp tục đề xuất mức giảm tối thiểu 1-2%/năm, tùy điều kiện nền kinh tế lúc đó. Đó là thông điệp rõ ràng của NHNN để người vay mua nhà không phải lo lắng về lãi suất thả nổi sẽ tăng vọt sau thời gian ưu đãi" - ông Tú nhấn mạnh.

“Riêng với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vẫn thực hiện theo cơ chế của gói 120.000 tỉ đã được thực hiện trước đây”, ông Tú cho biết thêm.

Cũng theo Phó Thống đốc, NHNN luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình bằng những chính sách hài hòa với các chính sách Nhà nước đã có. Đồng thời, hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, kiểm soát lạm phát và tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý.

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng đã được NHNN hai lần điều chỉnh hạ lãi suất. Hiện nay, mức lãi suất cho vay với người mua nhà là 7,5%/năm, lãi suất cho vay với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội là 8%/năm, định kỳ 6 tháng NHNN sẽ điều chỉnh lãi vay một lần dựa trên lãi vay bình quân của bốn ngân hàng thương mại nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.