Người dân không được vào địa bàn Cà Mau trừ trường hợp bức thiết

(PLO)- Thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 16, người dân sẽ không được vào địa bàn Cà Mau trừ trường hợp bức thiết.

Tối 23-7, một thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau trả lời PV PLO về thắc mắc của người dân liên quan đến việc phải quay đầu xe khi về Cà Mau.

Theo thông tin người dân phản ánh khi từ TP Cần Thơ về Cà Mau thì không được qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 mà phải quay đầu xe. Nếu không quay xe thì khi vào tỉnh phải cách ly tập trung dù người đó có đầy đủ phiếu xét nghiệm âm tính, phiếu tiêm ngừa vắc xin, giấy xác nhận đang ở nơi không bị phong tỏa, giấy cam kết,…

Thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, người dân sẽ không được vào địa bàn Cà Mau trừ trường hợp bức thiết. Ảnh: DIỄM HẰNG

Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 theo nguyên tắc: Gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, đồng thời yêu cầu người dân ở yên tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết.

“Do vậy, nếu  đến và về Cà Mau với lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa thiết yếu, có lý do về hoàn cảnh gia đình đặc biệt như đám tang, chăm sóc người bệnh không có người chăm,… thì sẽ xem xét cụ thể từng trường để giải quyết và thực hiện cách ly theo quy định theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Còn lại căn cứ theo Chỉ thị 16 về việc yêu cầu người dân ở yên tại nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết thì tỉnh từ chối cho vào địa bàn tỉnh” – thành viên Ban chỉ đạo, nói.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo mới về việc cấp giấy đi đường và cách hành xử của lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, lập biên bản, xử phạt hành chính đối với người đi đường vi phạm Chỉ thị 16.

Theo đó, phía UBND tỉnh chỉ đạo trường hợp cần thiết mới lập biên bản, ghi rõ lý do ra đường, xác minh rõ nếu sai phạm xử lý nghiêm minh. Cụ thể, có hai loại giấy được cấp là giấy để đi chợ và giấy để đi làm, mua bán, với các tên gọi là thẻ đi đường, giấy đi đường.

Với giấy để đi chợ sẽ cấp cho mỗi hộ một giấy nhằm hạn chế lượng người đi lại trên đường và người dân ở các xã, phường trong nội ô TP Cà Mau ra đường phải có giấy này.

Ở các thị trấn thuộc huyện không buộc phải cấp, tuy nhiên nếu thấy cần thiết thì Chủ tịch thị trấn cấp. Các xã còn lại thuộc huyện không cấp giấy để đi chợ, nếu đã cấp thì thu hồi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.