Người biểu tình Hong Kong đụng độ cảnh sát

(PLO) - Ngày 27-11, lãnh đạo lực lượng sinh viên Hong Kong lại cảnh báo rằng người biểu tình trong tương lai sẽ nhắm đến các tòa nhà chính phủ. Tuyên bố này nhằm đáp lạo việc cảnh sát Hong Kong tiến hành giải tán các khu tập trung của người biểu tình tại quận Mong Kok, kéo theo các cuộc đụng độ bạo lực nhỏ lẻ rạng sáng 27-11.
Nữ thành viên chủ chốt của Hội sinh viên Hong Kong Yvonne Leung Lai-kwok tuyên bố: Các hành động kế tiếp của chúng tôi có khả năng sẽ nhứm đến những tòa nhà liên hệ với chính phủ Hong Kong, hoặc các văn phòng cơ quan chính phủ”.

Rạng sáng 27-11, các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong tại khu vực quân Mong Kok, chỉ vài giờ sau khi giới chức trách khôi phục lại giao thông trên tuyến đường Cửu Long trung tâm thành phố.

 Khu vực quận Mongkok đã tạm thời lắng dịu trở lại

Theo tờ Bưu điện Sáng Nam Trung Hoa, hơn 200 người biểu tình đã tập hợp tại Mongkok đêm hôm qua. Họ tiến hành biểu tình “ngồi” bất bạo động, phản đối cuộc đột kích của cảnh sát vào sáng 26-11. 

Khoảng 100 cảnh sát viên không trang bị dụng cụ chống bạo động đã được điều động đến theo dõi nhóm người biểu tình, ngăn không cho họ tràn suống tuyến đường Cửu Long. Đến khoảng 4 giờ sáng, nhóm người biểu tình này ôn hòa di chuyển lên vỉa hè theo chỉ dẫn của cảnh sát. Giao thông được khôi phục.

 Một người biểu tình bị cảnh sát trấn áp và bắt giữ

Tuy nhiên, một nhóm người biểu tình khác đã bất ngờ chặn đầu một chiếc xe của các cảnh sát viên mặc thường phục tại ngã tư đường gần đó. Hai bên bắt đầu tranh cãi gay gắt. Các cảnh sát viên ngay lập tức lao vào nhóm người biểu tình, truy đuổi và dùng dùi cui đánh đập họ. 

Khoảng hơn mười người biểu tình bị trấn áp và áp giải về đồn cảnh sát. Một vàu người bieru tình khác bị chấn thương nhẹ. Hai bên bắt đầu xô đây khi cảnh sát cố gắng ngăn cảng hàng trăm người ùa xuống đường Cửu Long đòi chiếm lại khu phố Mongkok. Một số người khác đã bị đánh trọng thương và bị cảnh sát áp giải lên xe.

 Ngươi biểu tình và cảnh sát Hong Kong lại đụng độ rạng sáng 27-11

Chỉ đến khi, lực lượng cảnh sát tiếp viện được điều động đến Mongkok, cảnh cáo người biểu tình không được phép xông vào hàng rào cảnh sát bằng không sẽ sử dụng bạo lực, tình hình mới tạm lắng dịu trở lại.

Được biết, tính từ đợt “giải tỏa” khu phố Mongkok ngày 26-11, đã có 169 người bị bắt giữ. Trong đó, phía cảnh sát khẳng định, có khoảng 21 người nam, độ tuổi từ 19 đến 42 tuổi, bị tạm giữ qua đêm vì các cáo buộc như hành hung, tàng trữ vũ khí trái phép, tụ tập trái phép và tấn công người công vụ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.