Lãnh đạo biểu tình Hong Kong tuyệt thực

(PLO) - Vào cuối ngày hôm qua, lãnh đạo trẻ tuổi ủng hộ nền dân chủ của Hồng Kông Joshua Wong tuyên bố sẽ tuyệt thực, một đêm sau khi "kế hoạch biểu tình làm tê liệt các tòa nhà chính phủ" thất bại dẫn tới các cuộc đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.
Wong, nhà lãnh đạo 18 tuổi của nhóm học sinh Scholarism, tuyên bố rằng anh và hai thành viên nữ của nhóm sẽ không ăn cho đến khi đặc khu trưởng Leung Chun-ying khởi động lại các cuộc đối thoại về cải cách bầu cử.

Đứng trên khán đài tại Admiralty, Wong nói rằng họ sẽ tổ chức các buổi tuyệt thực ở Đại Lộ Tim Mei chạy ngang qua khu phức hợp của chính phủ trung ương thành phố Hong Kong. 

 Wong, nhà lãnh đạo 18 tuổi của nhóm học sinh Scholarism

Đăng trên trang web facebook, Nhóm Scholarism tuyên bố: "Chúng tôi thất vọng bởi sự thờ ơ của chính phủ trước yêu cầu bỏ phiếu phổ thông của công chúng Hong Kong, và chúng tôi rất buồn khi cảnh sát đã lạm dụng bạo lực đối với người biểu tình".

Nhóm tiếp tục: "Trong 60 ngày vừa qua, Hong Kong đã thay đổi". "Các giá trị mà người Hong Kong giữ chặt bên mình - bình đẳng, tự do và công lý – đều đã bị giảm xuống và phá hủy... chúng tôi không còn cách nào khác nhưng đành phải tuyệt thực khi phải đối mặt với một chính phủ trì trệ như vậy."
Quyết định nói trên đã gặp rất nhiều phản ứng trái chiều: một số người biểu tình ủng hộ, một số khác lo lắng vụ việc có thể kết thúc với lãnh đạo Joshua Wong nằm viện và phong trào trở nên vô nghĩa như rắn mất đầu.
Một người biểu tình mang tên Cherry, cho biết: "Chúng tôi đã ở trên đường trong suốt hai tháng. Bây giờ trời đã trở nên ẩm ướt và lạnh. Tuy nhiên chính phủ vẫn lạnh lùng và từ chối nói chuyện với chúng tôi. Liệu họ có quan tâm không nếu chúng tôi tuyệt thực? ".

Thông báo của Wong được đưa ra ngay sau khi các lãnh đạo của Liên đoàn sinh viên Hong Kong , một nhóm các sinh viên khác, đã xin lỗi vì "tính toán sai lầm" vào đêm Chủ nhật khi kêu gọi người biểu tình "đầy mạnh" phong trào biểu tình xung quanh các văn phòng chính phủ. 

Lực lượng cảnh sát đã phản ứng bằng cách phun vòi rồng, sử dụng dùi cui và bình xịt hơi cay, khiến cho một số người biểu tình bất tỉnh và chảy máu, hoặc bị mù tạm thời. Tổng cộng có ít nhất 40 người đã bị bắt và 40 người phải nhập viện. Trong khi đó, 11 sĩ quan cảnh sát cũng đã bị thương, theo một báo cáo của chính phủ cho hay.

Theo hãng tin Reuters, trưởng nhóm Alex Chow của Liên đoàn sinh viên cho biết: "Kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn.”
Hôm thứ Hai, ông Leung cho biết cảnh sát sẽ có "hành động kiên quyết" để giải tán các cuộc biểu tình vào tháng thứ ba từ khi cuộc biểu tình nổ ra này. "Tôi yêu cầu những sinh viên có kế hoạch quay trở lại địa điểm biểu tình tối nay không được làm như vậy nữa."
Vào tháng mười vừa qua, lãnh đạo sinh viên đã gặp gỡ đại diện của chính phủ trong hai giờ nói chuyện, cuộc thảo luận đã không tạo ra kết quả nào. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.