Đặc khu Hong Kong: Các nhân vật lãnh đạo biểu tình đầu hàng

(PL)- Kênh truyền hình Channel News Asia (Singapore) đưa tin ngày 2-12, ba nhà sáng lập phong trào biểu tình chiếm trung tâm ở đặc khu Hong Kong đã tổ chức một buổi họp báo chung.

Tại cuộc họp báo chung, ba nhân vật này đã bật khóc và đưa ra tuyên bố đầu hàng chính quyền. Tuyên bố có đoạn như sau: “Đầu hàng không phải là hành động hèn nhát mà là lòng can đảm thực hiện đúng cam kết. Đầu hàng không phải là thất bại mà là lên án im lặng đối với chính phủ vô tâm”.

Trong tuyên bố, các nhân vật lãnh đạo biểu tình ca ngợi lòng dũng cảm của những người biểu tình, đồng thời lên án cảnh sát đã bắt đầu mất kiểm soát. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau vụ đụng độ giữa hàng trăm người biểu tình với cảnh sát vào rạng sáng hôm 1-12 làm hàng chục người bị thương.

Tuyên bố kêu gọi đã đến lúc những người biểu tình (ảnh) phải rời khỏi khu vực nguy hiểm. Tuyên bố khẳng định ba nhà sáng lập phong trào biểu tình quyết định đầu hàng để chứng minh tinh thần cam kết và trách nhiệm. Ba nhân vật này cho biết sẵn sàng đối mặt với mọi hậu quả pháp lý.

Tuyên bố cho hay phong trào chiếm trung tâm sẽ chuyển sang hướng khác với các bước gồm tranh luận tại tòa án và các tổ chức chuyên nghiệp, hợp tác trong cộng đồng, hỗ trợ giáo dục dân chủ và tiến hành hiến chương xã hội.

Ba nhân vật lãnh đạo biểu tình khẳng định họ sẽ nạp mình cho cảnh sát vào ngày 3-12 để thực hiện cam kết nguyên tắc hòa bình. Theo hãng tin Reuters, tại buổi họp báo chung, ba nhân vật này đã khẳng định các bên không đơn phương kêu gọi rút lui nhưng hối thúc sinh viên rút khỏi các nơi đã chiếm đóng hơn hai tháng này do cảnh sát có dấu hiệu mất kiểm soát.

Báo Daily Mail (Anh) đưa tin chưa rõ cảnh sát sẽ phản ứng thế nào trước tuyên bố đầu hàng của những người biểu tình. Trong khi đó, thủ lĩnh học sinh Joshua Wong tiếp tục kêu gọi những người biểu tình tập trung ở khu vực trung tâm thành phố và yêu cầu chính quyền Hong Kong đối thoại với lực lượng biểu tình để tìm giải pháp xử lý khủng hoảng. Trước đó Joshua Wong đã quyết định tuyệt thực cùng hai người biểu tình nữa đến khi chính quyền Hong Kong chấp nhận đàm phán.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.