Ngày đầu xét tuyển bổ sung: hồ sơ chưa nhiều

Ngày đầu tiên xét tuyển nguyện vọng bổ sung, theo ghi nhận từ các trường, lượng thí sinh đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trường chưa nhiều.

Ngày đầu xét tuyển bổ sung: hồ sơ chưa nhiều ảnh 1

 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng sáng 20-8 tại Trường ĐH Hoa Sen - Ảnh - Như Hùng

Tại TP.HCM, số lượng trường ĐH công lập xét tuyển nguyện vọng bổ sung không nhiều và chỉ tiêu cũng khá khiêm tốn, số lượng ngành xét tuyển khá ít.

Ông Huỳnh Tổ Hạp - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sài Gòn - cho biết sáng nay lượng thí sinh đến nộp hồ sơ chưa nhiều.

Theo ông Hạp, một phần vì đây mới chỉ là ngày đầu nhận hồ sơ, mặt khác năm nay chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung không cao. Riêng chỉ tiêu bậc CĐ chỉ bằng khoảng 50% so với năm trước.

Trong khi đó, ông Phạm Thái Sơn - phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và dịch vụ đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM - cho biết trong sáng 20-8 trường nhận được hơn 100 hồ sơ. Đáng chú ý là lượng hồ sơ tập trung vào bậc CĐ, lượng hồ sơ vào ĐH khá ít.

Tương tự, ông Châu Minh Quý - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Tài chính - marketing - cho biết mới có 30 hồ sơ nộp vào trường trong sáng 20-8. Theo ông Quý, do chỉ tiêu vào trường ít, điểm sàn xét tuyển cao nên thí sinh vẫn còn cân nhắc.

Hiện nay các trường ĐH công lập xét tuyển nguyện vọng bổ sung tại TP.HCM gồm có: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chỉ xét tuyển bậc CĐ.

Các trường xét tuyển bậc ĐH hoặc cả ĐH và CĐ gồm: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Luật TP.HCM và các trường ĐH công lập tự chủ tài chính gồm Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Tài chính - marketing và Trường ĐH Mở TP.HCM.

Ngược lại, các ĐH vùng, trường ĐH công lập đóng tại các địa phương còn khá nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng bổ sung. Có thể kể đến như Trường ĐH Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai, Thủ Dầu Một, Tây Nguyên, Phú Yên, Phạm Văn Đồng, ĐH Tài chính kế toán, ĐH Xây dựng Miền Tây, các trường thành viên ĐH Huế…

Trong khi đó, các trường ĐH ngoài công lập còn chỉ tiêu rất nhiều cho nguyện vọng bổ sung, hầu hết các ngành đều xét tuyển bổ sung nên cơ hội lựa chọn phong phú. Thí sinh muốn xét tuyển vào trường nào cần vào trang web của trường đó để tìm hiểu chi tiết về ngành, chỉ tiêu, điều kiện và thời gian xét tuyển cụ thể. Thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thí sinh lưu ý trong thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các trường sẽ công bố thống kê số lượng thí sinh nộp hồ sơ theo ngành trên trang web của mình. Thí sinh cần theo dõi thống kê này để xem cơ hội trúng tuyển của mình. Trong trường hợp nhận thấy khả năng trúng tuyển không còn hoặc muốn xét tuyển vào ngành hoặc trường khác, thí sinh được quyền rút hồ sơ đã nộp để nộp vào nơi khác.

Các trường có thể xét tuyển bổ sung trong nhiều đợt, thời gian xét tuyển mỗi đợt là 20 ngày. Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ, các trường sẽ xét điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, không có trường hợp ưu tiên cho thí sinh nộp hồ sơ trước. Thí sinh ở xa gửi hồ sơ qua bưu điện, thời gian tính để xét tuyển là ngày ghi trên bì thư.

Theo MINH GIẢNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.