Dân bỏ sức, góp tiền cùng xã xây trường

(PLO)- Các hộ dân ở thôn Khau Viềng, xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã kết hợp với UBND xã góp tiền, xây trường.

Ngày 20-8, ngôi trường có sự góp sức, góp tiền của người dân Khau Viềng đã chính thức khởi công.

Trong quá trình xây dựng, người dân cũng được tham gia với vai trò giám sát công trình do xã làm chủ đầu tư này.

Phối cảnh của trường sau khi hoàn thành 

Theo ông Mông Đình Cường, Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, trường cũ được xây dựng từ năm 1990 đặt trên địa bàn xã Khau Viềng, nằm trên một địa thế khá chênh vênh, không đảm bảo an toàn cho học sinh của hai khối mầm non và tiểu học. Hơn nữa, trường cũng không có bếp và nhà vệ sinh đúng quy chuẩn…

Đứng trước thực trạng đó, người dân trong thôn đã tự nguyện đứng ra quyên góp tiền mua thêm đất để mở rộng quy mô trường học và xây dựng thêm các hạng mục. Kết quả, số tiền mà người dân quyên góp được cùng với vốn đối ứng của chính quyền là 500 triệu đồng.

Ý tưởng này cũng đã nhận được sự trợ giúp tích cực của tổ chức Plan tại Việt Nam với vai trò là đơn vị triển khai dự án.

Bên cạnh đó, công ty Lotte Shopping Plaza cũng đã hỗ trợ địa phương hai tỉ đồng để xây dựng công trình kể trên.

Dự án xây dựng cụm trường mầm non, tiểu học Khau Viềng bao gồm hai phòng học mới với hệ thống trang thiết bị học tập và ánh sáng đầy đủ, nhà bếp, phòng vệ sinh thân thiện với trẻ em, hệ thống cấp nước, sân chơi cho trẻ

Sau khi công trình được chính thức khởi công, công trình sẽ được xây dựng theo phương thức cộng đồng quản lý nhằm nâng cao hiệu suất, đồng thời giảm bớt các khâu trung gian, giảm giá thành.

Cũng theo ông Mông Đình Cường, ngoài việc góp tiền, người dân trong thôn cũng sẽ góp ngày công xây dựng, đóng góp các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương…

Ông Cường đánh giá: “Với sự tham gia của người dân trong xã, công trình sẽ được thực hiện một cách công khai, dân chủ để không xảy ra việc thất thoát kinh phí hay lãng phí chi phí …”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.