Ngày đầu tiên chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM mở cửa 100%

(PLO)- Việc buôn bán chậm do các công ty, xí nghiệp, trường học, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cũng như người lao động từ các tỉnh thành cả nước chưa về lại TP.HCM kịp.

 

Đại diện Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền cho biết, trong đêm 30-11, rạng 1-12 ngày đầu tiên chợ hoạt động 100% công suất như trước dịch COVID-19, sản lượng hàng hóa nhập chợ hơn 760 tấn. Trong đó gồm hơn 204 tấn thủy hải sản, hơn 65 tấn thịt súc sản, gia cầm, cá và hơn 117 tấn trái cây.

So với trước dịch COVID-19, lượng hàng hóa về chợ vẫn chưa bằng nhưng cho thấy sức mua thị trường phần nào khả quan hơn so với đầu tháng 11. Mặt khác, đến thời điểm này do nhiều thương nhân vẫn còn tâm lý thăm dò thị trường, vì vậy, công ty chợ kỳ vọng những ngày tới sản lượng hàng hóa sẽ dần tăng lên.

Đồng thời, hiện nay chợ Bình Điền cũng đã chính thức triển khai cho xe máy của khách hàng vào chợ, bỏ thủ tục kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính đối với người vào chợ thực hiện kinh doanh mua bán trong đêm.

Chợ đầu mối Bình Điền là nơi cung cấp các mặt hàng nông sản thực phẩm nhiều nhất TP.HCM. Hiện nay khối lượng hàng hóa nông sản thực phẩm lưu thông qua chợ bình quân khoảng 2.500 tấn/ngày đêm. Giá trị giao dịch trung bình 100 - 115 tỷ đồng một ngày đêm.

Chợ đầu mối Bình Điền nới lỏng các điều kiện để người mua hàng dễ dàng vào mua bán. Ảnh minh hoạ M.SĨ

Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, từ khi chợ hoạt động trở lại như bình thường đến nay một tháng nhưng lượng hàng hóa về chợ mỗi đêm chỉ đạt 50% so với trước dịch COVID-19, tương đương 1.200-1.400  tấn/đêm. Trước dịch OVID-19 lượng hàng về chợ từ 2.500-2.700 tấn/đêm.

Theo ông Dũng việc buôn bán chậm do các công ty xí nghiệp, trường học, khu công nghiệp, khu công nghệ cao cũng như người lao động từ các tỉnh thành cả nước chưa về lại TP.HCM kịp...Tình trạng chợ thiếu lao động còn nhiều.

Bên cạnh đó, chợ tự phát xung quanh chợ đầu mối Hóc gây mất an ninh trật tự, làm ùn tắc giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến thương nhân đang kinh doanh trong chợ. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh không bình đẳng trong kinh doanh giữa người trong chợ và xung quanh chợ tự phát.

"Mặc dù chính quyền địa phương đã vận động tuyên truyền lập biên bản vi phạm buôn bán xung quanh chợ nhưng cần quyết liệt hơn', ông Dũng nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.