Từ 1-12, chợ đầu mối Bình Điền hoạt động 100% công suất

(PLO)- Hiện nay, TP.HCM chỉ còn một chợ đầu mối Thủ Đức vẫn đang hoạt động với hình thức trạm trung chuyển hàng hóa.
 

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên cho biết theo lộ trình mở cửa chợ tại phương án vận hành chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, từ ngày 1-12 toàn bộ chợ sẽ hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Thời gian chợ hoạt động từ 16 giờ đến 9 giờ sáng hôm sau, riêng nhà lồng thuỷ hải sản khô hoạt động từ 6 giờ sáng đến 17 giờ.

Người ra vào chợ hoạt động phải đáp ứng các tiêu chí như xuất trình thẻ xanh COVID-19 (đã tiêm hai mũi vaccine hoặc là F0 khỏi bệnh trong vòng sáu tháng); Khai báo y tế bằng ứng dụng Y tế HCM hoặc PC COVID tại các chốt kiểm soát trước khi vào chợ. 

Người ra vào chợ phải đáp ứng các tiêu chí về thẻ xanh COVID-19. Ảnh: M.SĨ

Người vào chợ nên khai báo từ trước để tránh mất thời gian khai báo tại chỗ, hạn chế tập trung đông người tại chốt kiểm soát. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch, đảm bảo nguyên tắc 5K trong suốt thời gian hoạt động tại chợ.  

Người dân không được chạy xe vào trong các nhà lồng chợ (trừ xe chuyên dùng của lực lượng bốc xếp). Khách hàng được ưu tiên để xe ở các khu vực dành riêng được bố trí xung quanh nhà lồng hoặc gửi xe vào bãi giữ xe.

Trước đó, từ ngày 6-7, chợ đầu mối Bình Điền đã phải tạm ngưng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch.

Đến ngày 1-11, chợ hoạt động trở lại với khoảng 30% công suất, tương đương 600 thương nhân với tất cả các ngành hàng tại các nhà lồng.

Trong điều kiện bình thường, lượng hàng về chợ đầu mối Bình Điền là hơn 1.000 tấn thực phẩm các loại... Mỗi đêm có hơn 30.000 lượt người ra vào mua bán vận chuyển hàng hóa. 

Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính đến thời điểm này trên địa bàn thành phố có 183/234 chợ truyền thống đang hoạt động trong đó có hai chợ đầu mối Bình Điền và Hóc Môn. Hiện nay chỉ còn một chợ đầu mối Thủ Đức vẫn đang hoạt động với hình thức trạm trung chuyển hàng hóa. 
 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.