Cần Thơ hướng dẫn tạm thời để các chợ hoạt động lại

(PLO)- Sở Công thương TP Cần Thơ ban hành hướng dẫn tạm thời để chợ hoạt động lại, tùy theo cấp độ dịch và loại chợ.

Ngày 21-10, Sở Công thương TP Cần Thơ đã ban hành hướng dẫn tạm thời về việc cho phép các chợ hoạt động trở lại trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, những chợ ở tại địa bàn đang được cơ quan có thẩm quyền đánh giá Cấp độ 1, 2, 3 thì khách hàng, tiểu thương thực hiện nghiêm 5K; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh (PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử, VNEID…) để khai báo y tế khi đến chợ.

Chợ An Thới ở quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tạm dừng hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: NHẪN NAM

Riêng khách hàng khi có triệu chứng như ho, sốt, đau họng, mất vị giác, khứu giác… thì không được vào chợ. Tiểu thương khi có triệu chứng sốt, họ, đau họng, mất vị giác, khứu giác… thì phải khai báo cho đơn vị quản lý chợ và cơ sở y tế gần nhất.

Cạnh đó, 100% tiểu thương tại chợ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày; người mắc COVID-19 khỏi bệnh trong thời gian sáu tháng.

Đối với quản lý chợ thì 100% người làm việc tại chợ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau 14 ngày hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 6 tháng. Phải có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế, kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị.

Ngoài ra trang bị các thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch tại đơn vị và thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch tại đơn vị; Thực hiện nghiêm 5K; Đảm bảo vệ sinh, môi trương phòng, chống dịch tại các khu vực.

Đối với những chợ tại địa bàn đang được cơ quan có thẩm quyền đánh giá cấp độ 4 ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp theo cấp độ 1, 2, 3 nêu trên còn phải bổ sung các biện pháp như khách hàng giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người kế cận. Tiểu thương phải tiêm đủ liều vaccine, kẻ vạch giãn cách giữa tiểu thương với khách hàng, tiểu thương với tiểu thương, tối thiểu 2m.

Đơn vị quản lý chợ có 100% người làm việc tại chợ phải tiêm đủ liều vaccine; chỉ bán những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả… Đồng thời sắp xếp tổng số lô sạp theo diễn biến của dịch nhưng tối đa không quá 50%; Hạn chế khách hàng vào chợ, cùng thời điểm không quá 50 người với chợ hạng I và không quá 30 người với chợ hạng II, III; Bố trí lối ra, vào riêng biệt, kẻ vạch đi một chiều, khoảng cách 2m...

Chợ đầu mối Tân An (quận Ninh Kiều) khi chưa thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: GIA TUỆ

Đối với chợ tạm, tùy tình hình dịch bệnh ở địa phương, căn cứ vào các điều kiện nêu trên, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng quận, huyện tham mưu cho UBND quận, huyện hướng dẫn UBND cấp xã cho hoạt động lại các chợ tạm, phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của nhân dân, nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Cũng theo hướng dẫn của Sở Công thương, các đơn vị quản lý chợ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 theo Quyết định 2225 ngày 28-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch. Xếp loại đánh giá từ 80-100 điểm thì được phép hoạt động.

Đơn vị tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phải thông báo với Sở Công thương trước khi hoạt động trở lại đối với chợ Hạng I; Phóng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng quận, huyện đối với chợ hạng II, III và chợ tạm theo phân cấp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.