Ngân hàng tung loạt gói vay ưu đãi cho người trẻ

(PLO)- Các ngân hàng đang bước vào cuộc đua lãi suất nhằm đón đầu nhu cầu an cư của thế hệ trẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại Hội nghị công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết: Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội và TP.HCM duy trì ở mức cao với xu hướng tăng so với cùng kỳ năm trước. Giá trung bình từ 70-80 triệu/m2, tăng 5,6% so với đầu năm.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng nhấn mạnh giá nhà chung cư cứ 70 triệu đến hơn 100 triệu đồng/m2 thì ai mới có tiền mua?

Giá chung cư leo thang chóng mặt

Theo số liệu của CBRE Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ tại TP.HCM đạt 82 triệu đồng/m2 ở khu vực phường An Khánh, An Phú, Bình An… tăng gần 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Còn theo ghi nhận của OneHousing, trong quý II vừa qua, tại Hà Nội ghi nhận phân khúc căn hộ hạng sang quay trở lại với tỉ trọng lớn (40%), trong khi căn hộ phân khúc trung cấp vắng bóng trong 5 quý liên tiếp. Điều này cho thấy tình trạng nguồn cung căn hộ có mức giá phù hợp luôn trong tình trạng khan hiếm.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Savills Hà Nội cho rằng: Mặt bằng giá nhà đất vẫn neo ở mức cao, phản ánh nhiều rào cản và yếu tố tác động phức tạp. Dù các bộ luật quan trọng liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã chính thức có hiệu lực từ tháng 8-2024 nhưng để vận hành đồng bộ và hiệu quả, hệ thống pháp lý cần thêm thời gian cho việc ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai cụ thể.

Bà Hằng nêu quan điểm: Một trong những yếu tố chi phối lớn nhất đến giá nhà hiện nay là chi phí sử dụng đất, phần chiếm tỉ trọng cao trong tổng giá thành. Nếu chi phí này được tính toán hợp lý, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, giá nhà có thể được đưa về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng hay đất đai cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền là điều cần thiết để thúc đẩy phát triển dòng sản phẩm phục vụ số đông.

Nửa đầu 2025, dòng vốn tín dụng đổ mạnh vào thị trường bất động sản, chiếm gần 1/5 tổng dư nợ nền kinh tế
Nửa đầu năm 2025, dư nợ tín dụng đổ mạnh vào thị trường bất động sản, chiếm gần 1/5 tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra quan tâm đến bất động sản nhà ở, nhưng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phân khúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ.

Lý giải về điều này, theo bà Hằng là do trong mắt nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế như tốc độ đô thị hóa nhanh, thu nhập tăng và triển vọng kinh tế tích cực. Để thu hút dòng vốn FDI mạnh mẽ hơn, yếu tố quyết định nằm ở tốc độ và tính minh bạch của quy trình cấp phép, phê duyệt dự án. Thủ tục đầu tư nhanh chóng và rõ ràng chính là lợi thế cạnh tranh để giữ chân dòng vốn quốc tế.

Ở góc độ ngân hàng khi nhìn nhận về mức độ tăng giá của thị trường bất động sản, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank cho rằng: Giá bất động sản hiện nay là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là mặt bằng giá đất. Nhiều năm qua, ngân sách địa phương được bổ sung nhờ tăng giá đất, nhưng điều đó cũng đẩy chi phí nhà ở lên cao. Khi cộng thêm giá vật liệu và chi phí vốn, bức tranh chung trở nên nặng nề. Nếu muốn kéo giá xuống, cần một chính sách đất đai tổng thể và quyết liệt hơn. Chỉ có tăng nguồn cung thì thị trường mới tự điều chỉnh.

Ngân hàng tung loạt gói vay ưu đãi

Đề cập đến lãi suất, ông Vinh khẳng định: "Tôi đã làm ngân hàng 26 năm, chưa bao giờ thấy lãi suất thấp như bây giờ".

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đoàn Thái Sơn thông tin dư nợ tín dụng cuối tháng 8-2025 đạt 17,14 triệu tỉ đồng, tăng 11,08% so cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc TPBank cho biết thêm: Để ổn định mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vốn cho nền kinh tế, TPBank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ở cả cấp độ chiến lược và vận hành, nhằm tạo nền tảng bền vững cho việc giảm lãi suất.

Thực tế là thị trường vay mua nhà đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt khi hàng loạt ngân hàng trong và ngoài nước đồng loạt công bố gói tín dụng ưu đãi, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ dưới 35 tuổi lực lượng có nhu cầu mua bất động sản để an cư cao.

Đơn cử như TPBank có gói vay lãi suất chỉ 3,6%/năm trong 3 tháng đầu, kèm ân hạn gốc tới 60 tháng, mức hấp dẫn nhất thị trường hiện nay. Tương tự, Eximbank đưa ra ưu đãi 3,68%/năm cố định suốt 36 tháng cho khách hàng từ 22–35 tuổi.

SHB triển khai gói tín dụng 16.000 tỉ đồng với lãi suất khởi điểm 3,99%/năm, cho phép hạn mức vay tối đa lên đến 90% giá trị tài sản. Tương tự, VPBank cam kết tỉ lệ cho vay lên tới 80% giá trị căn nhà với lãi suất từ 5,2%/năm và thời gian vay 25 năm.

Trong khi đó, ACB chào gói vay dành riêng cho khách hàng dưới 35 tuổi, lãi suất từ 5,5%/năm. MSB cũng nhắm đến khách hàng trẻ với lãi suất cho vay chỉ 4,5%/năm trong 6 tháng đầu và thời hạn vay lên tới 35 năm.

Ở nhóm ngân hàng quy mô lớn, HDBank mạnh dạn tung gói tín dụng quy mô 30.000 tỉ đồng, với lãi suất từ 4,5%/năm trong 3 tháng đầu, thời hạn vay lên tới 50 năm, đây là một trong những gói vay có thời hạn dài nhất, góp phần giảm áp lực tài chính đối cho người vay.

Khối ngân hàng quốc doanh cũng không đứng ngoài cuộc khi BIDV hiện áp dụng lãi suất 5,5%/năm cố định trong 3 năm, thời gian vay tối đa lên đến 40 năm và đặc biệt không phải trả gốc trong 5 năm đầu với khoản vay đến 5 tỉ đồng. VietinBank triển khai ưu đãi lãi suất từ 5,6%/năm cho khách hàng 20–35 tuổi. Vietcombank hướng đến nhóm khách hàng trên 35 tuổi, với lãi suất khởi điểm chỉ 3,99%/năm.

Ở nhóm ngân hàng ngoại, UOB đưa ra nhiều lựa chọn, chẳng hạn như lãi suất 5,5%/năm trong 3 tháng đầu; sau đó 6,22%/năm trong 9 tháng tiếp theo; hoặc khách hàng cũng có thể lựa chọn gói lãi suất cố định 1 năm ở mức 6,24%/năm và 2 năm ở mức 6,34%/năm. Shinhan Bank cũng đa dạng hóa với 3 phương án lãi suất gồm 4,5%/năm trong 6 tháng đầu; hoặc cố định 6,45%/năm trong 12 tháng; 6,6%/năm trong 24 tháng.

Có thể thấy, các ngân hàng đang bước vào cuộc đua lãi suất nhằm đón đầu nhu cầu an cư của nhiều đối tượng nhất là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để kéo giảm giá nhà cần kết hợp nhiều yếu tố chứ không chỉ lãi suất thấp. Bên cạnh đó, ngoài lãi suất ban đầu thấp, khách hàng muốn vay mua bất động sản cần lưu ý mức điều chỉnh sau ưu đãi xem tháp hay cao, cũng như cân nhắc kỹ thời gian vay và khả năng trả nợ dài hạn.

Theo số liệu NHNN, đến hết 6 tháng đầu năm nay, dư nợ cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản đạt khoảng 3,176 triệu tỉ đồng, chiếm 18,47% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Con số này tăng 36% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.