Nga xoa dịu trước bầu cử tổng thống Ukraine

Ngày 25-5, chính quyền Ukraine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống. 55.000 cảnh sát và 20.000 nhân viên tình nguyện đã được triển khai. Reuters đưa tin ngay trước bầu cử tổng thống ở Ukraine, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra tuyên bố xoa dịu tình hình.
Ông khẳng định sẽ tôn trọng sự chọn lựa của nhân dân Ukraine và sẽ làm việc với tổng thống đắc cử. Dù vậy, ông tránh sử dụng những từ ngữ chứng tỏ Nga thừa nhận tổng thống Ukraine và cuộc bầu cử là hợp pháp.

Ông nói: “Về nguyên tắc, căn cứ hiến pháp, không thể có bầu cử bởi Tổng thống Yanukovych đang là tổng thống cầm quyền. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn xoa dịu tình hình và chúng tôi sẽ tôn trọng sự chọn lựa của nhân dân Ukraine”. Ông tiếp tục lên án cuộc đảo chính ở Ukraine có đồng minh Mỹ hậu thuẫn cuối cùng đã dẫn đến hỗn loạn và nội chiến.

Trong khi đó ở miền Đông Ukraine, lực lượng ly khai ủng hộ thành lập liên bang đã quyết ngăn chặn bầu cử. Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử quốc gia, 20/34 ủy ban bầu cử ở hai vùng Donetsk và Luhansk không thể hoạt động.

Lực lượng ly khai ở Donetsk. Ảnh: REUTERS

Tình hình giao tranh ở miền Đông giữa quân đội và lực lượng ly khai trong ngày 24-5 hầu như lắng dịu. Hôm trước đó, AFP ghi nhận có hơn 150 người chết trong chiến sự.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 23-5, khoảng 500 tay súng ly khai đã tấn công một đoàn xe quân sự gần TP Rubizhne (vùng Luhansk). Lần đầu tiên từ khi quân đội mở chiến dịch hành quân ở miền Đông (ngày 13-4), các tay súng ly khai đã giao tranh với lực lượng ủng hộ chính phủ tự xưng là tiểu đoàn Donbass ở vùng Donetsk.

Theo báo Le Monde (Pháp), tiểu đoàn Donbass do tổ chức dân tộc cực đoan Pravyi Sektor thành lập với sự đồng tình của Bộ Nội vụ Ukraine. Tiểu đoàn này bao gồm cư dân ở miền Đông. Hầu hết là các tay súng dân quân có kinh nghiệm quân sự từng bảo vệ quảng trường Độc Lập ở Kiev trong thời gian biểu tình lật đổ Tổng thống Yanukovych.

Bộ Tổng tư lệnh Nga thông báo các đơn vị Nga tham gia tập trận thường niên gần biên giới Ukraine sẽ trở về doanh trại tối thiểu khoảng 20 ngày. Trong khi đó, hải quân Mỹ thông báo tuần dương hạm USS Vella Gulf của Mỹ sẽ vào biển Đen ngày 23-5 để tham gia các cuộc tập trận song phương và đa phương.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.