Nga phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 thứ ba tên CoviVac

(PLO)- Theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, nước này đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 thứ ba có tên CoviVac để sử dụng trong nước, trở thành "quốc gia duy nhất đã có ba loại vaccine COVID-19".

Hãng tin Reuters dẫn lời Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết nước này ngày 20-2 đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 thứ ba để sử dụng trong nước, mặc dù các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn về loại vaccine này vẫn chưa bắt đầu.

Phát biểu trên kênh truyền hình Nga hôm 20-2, ông Mishustin cho biết loại vaccine mới có tên là CoviVac, do Trung tâm Khoa học Liên bang Chumakov thuộc Viện khoa học Nga phát triển.

“Đến nay, Nga là quốc gia duy nhất đã có ba loại vaccine ngừa COVID-19” - ông Mishustin nhấn mạnh.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: SPUTNIK / DMITRY ASTAKHOV

Không giống như vaccine Sputnik V - sử dụng một loại virus cảm lạnh vô hại được biến đổi để đánh lừa cơ thể sản xuất kháng nguyên cho hệ thống miễn dịch, vaccine CoviVac được tạo ra từ một loại virus SARS-CoV-2 đã bị bất hoạt hoặc tước bỏ khả năng tái tạo, tức đã bị biến đổi gien để mất khả năng gây bệnh.

“Loại vaccine mà chúng tôi phát triển phản ánh toàn bộ lịch sử khoa học vaccine của Nga, cũng như toàn cầu” - ông Aidar Ishmukhametov, giám đốc Trung tâm Chumakov, hôm 20-2 cho biết.

Đánh giá về ưu điểm, nhà virus học Alexander Chepurnov cho hay CoviVac bao gồm tất cả các yếu tố của virus, tạo ra một phản ứng miễn dịch rộng hơn có khả năng chống lại bất kỳ biến thể nào.

Theo Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova, vaccine CoviVac sẽ được tiêm hai lần, mỗi lần cách nhau 14 ngày. Vaccine này có thể được vận chuyển và bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C.

Nga đặt mục tiêu sẽ sản xuất và lưu hành 120.000 liều vaccine CoviVac đầu tiên vào tháng 3 tới.

Trước CoviVac, Nga đã đăng ký và phê duyệt sử dụng hai loại vaccine COVID-19 là Spunik V và EpiVacCorona, cũng theo cách tương tự là cấp phép trước khi có kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối.

Theo Reuters, cách phê duyệt này đã dấy lên lo ngại từ các nhà khoa học phương Tây. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm rút ra sau khi tiêm đại trà ở Nga lại cho thấy vaccine có hiệu quả.

Sputnik V được phê duyệt vào tháng 8-2020 và thử nghiệm giai đoạn cuối bắt đầu vào tháng 9-2020. Việc tiêm chủng đại trà bắt đầu vào tháng 12-2020 và kết quả thử nghiệm sơ bộ sau đó cho thấy vaccine có hiệu quả 91,4%.

Kể từ đó, hơn hai triệu người Nga đã được tiêm liều thứ nhất (trong số hai liều tiêm) của vaccine Sputnik V, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko hôm 10-2 cho biết.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Tatiana Golikova hôm 20-2 thông báo Nga sẽ sản xuất 88 triệu liều vaccine COVID-19 trong nửa đầu năm nay, trong đó có 83 triệu liều Sputnik V.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 đã ra lệnh triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 đại trà, nhấn mạnh vaccine nước này ưu việt hơn các loại của phương Tây. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.